Dưa thần tài Trung Quốc giá rẻ vào Việt Nam

Dưa lê thần tài đang được nhiều cửa hàng, đại lý trái cây tại TP HCM rao bán với giá 50.000 đồng một quả. Loại quả này có xuất xứ Trung Quốc, người dân chỉ mua về cúng, không ăn.
Qua Tết dương lịch, thị trường trái cây tạo hình tại TP HCM bắt đầu nhộn nhịp. Trong khi trái cây tạo hình trong nước chủ yếu là bưởi, dưa hấu… bán với giá 1-3 triệu đồng một sản phẩm và bán không quá chạy, thì dưa lê tạo hình thần tài của Trung Quốc đang được nhiều người tìm mua. 
Nhiều đại lý trái cây ở TP HCM nhập quả về với số lượng lớn để bán. Một số cửa hàng hoa quả tại các chợ lẻ cũng  nhận đặt loại quả có hình thù lạ này. Người bán cho biết, loại dưa lê nói trên được trồng ở Trung Quốc có 3 hình dáng cơ bản, hình thần tài có chữ phúc, hình ông thọ, và hình em bé nhân sâm (trong phim Tây Du Ký).
Mỗi quả nặng 200-300 g được nắn bằng khuôn hình thần tài có chữ "Phúc". Sau khi thu hoạch, dưa được rửa sạch, buộc thêm sợi chỉ đỏ cầu may mắn, và bọc thêm một lớp giấy kính để bảo quản.
Trên các trang website bán hàng, facebook, dưa lê thần tài được rao bán 50.000-65.000 đồng một quả. Anh Nguyễn Quí Anh, chủ một vựa trái cây ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, TP HCM cho biết, loại dưa lê hình thần tài đang được nhiều cửa hàng, đại lý trái cây ưa chuộng, có người đặt hàng chục thùng với hàng nghìn quả để bán Tết. 
.
Dưa lê thần tài 50.000 đồng/ trái, đang được nhiều người tìm mua chưng Tết.
Ông Lê Thanh Duy, chủ một đại lý trái cây ở quận 5, TP HCM chia sẻ, loại dưa lê này có mức giá bình dân, đáp ứng được nhu cầu mua hoa quả lạ chưng Tết của nhiều người. Sản phẩm này của Trung Quốc đang cạnh tranh trực tiếp với trái cây tạo hình trong nước. Giá rẻ, hình thức đẹp được cho là lợi thế của mặt hàng này, dù chất lượng chưa được kiếm chứng. Giá mỗi quả chỉ bằng 1/10 so với bưởi hồ lô nên theo ông Duy, nhiều khách đặt với số lượng 2-4 quả.
Dưa lê có hình thần tài, nên được nhiều người mua về chưng cầu may mắn trong việc kinh doanh. Theo chị Hồng Tuyết, chuyên bán trái cây tạo hình online, loại trái này để được 20-30 ngày, khách mua về chủ yếu chưng bàn thờ cho đẹp, không ăn. Thực tế loại trái này đã xuất hiện từ Tết năm trước, nhưng với số lượng ít giá cũng cao gấp 2-3 lần, năm nay được trồng đại trà, nên có giá rẻ.
“Sau 1 tuần rao bán online, cửa hàng đã nhận hơn 200 đơn đặt hàng. Ngoài dưa lê thần tài, loại lê vàng có hình nhân sâm giống trong phim Tây Du Ký cũng được nhiều khách ưa chuộng có giá 80.000 đồng/ quả”, chị Tuyết nói.
Ông Huỳnh Trinh, một kỹ sư nông nghiệp ở Chợ Gạo, Tiền Giang cho biết, Loại dưa lê thần tài đang bán trên thị trường không trồng được ở Việt Nam. Để có hình dáng đẹp, người trồng thường thu hoạch khi còn xanh, chưa chín, nên không thể ăn được. Năm nay thị trường trái cây tạo hình trong nước cũng xuất hiện nhiều dạng mới như ổi, đào tiên, dâu… nhưng giá khá cao do tốn kém nhiều chi phí chăm sóc và thời gian.
Anh Nguyễn Văn Hậu, nông dân ở Chợ Gạo, Tiền Giang, cho biết, các năm trước trái cây tạo hình trong nước độc quyền, nhưng thời điểm này xuất hiện thêm nhiều loại từ Trung Quốc. Anh cảm thấy lo lắng cho 500 quả bưởi hồ lô của vườn mình có nguy cơ mất giá. 
"Chi phí đầu tư cho một vườn bưởi tạo hình hàng trăm triệu đồng, vì không phải quả nào cũng tạo hình thành công, trong khi đó nông dân Trung Quốc lại sử dụng những loại quả ít tốn công, ngắn ngày, chi phí thấp như dưa lê", anh Hậu nói.
Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm câu lạc bộ trái cây tạo hình ở Châu Thành, Hậu Giang cho biết, năm nay thời tiết không thuận lợi cho việc tạo hình trái cây, nhưng số lượng bưởi tạo hình vẫn đáp ứng được nhu cầu của thị trường.Câu lạc bộ đã tạo hình 10.000 trái bưởi, 1.000 trái đào tiên , đặc biệt nhất là 600 trái bưởi in hình bản đồ Việt Nam, có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa bán với giá 1,2-1,4 triệu đồng một quả.
Theo News.zing.vn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.