Nghệ An xúc tiến đầu tư tại Thái Lan

(Baonghean.vn) - Từ ngày 21/01-23/01/2016, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và xúc tiến đầu tư tại Băng Cốc, Thái Lan. Tham gia đoàn công tác có Lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Tư vấn phát triển - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 21/01, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã có buổi làm việc với đại diện Lãnh đạo Cục đầu tư Thái Lan - bà Chollada Areerajjakul Giám đốc Bộ phận ngoại vụ và hợp tác đầu tư khu vực Châu Á và Đông Nam Á. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Hoa, PCT UBND tỉnh đã  thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh mời Bà Chollada Areerajjakul và các cộng sự tham dự Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân 2016, được tổ chức vào ngày 21/02/2016 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Bà Chollada Areerajjakul vui vẻ nhận lời và nhấn mạnh định hướng hợp tác đầu tư ra nước ngoài của Thái Lan trong thời gian tới, đặc biệt coi trọng và quan tâm rất nhiều đến môi trường và cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Nghệ An. 

B
Đ/c Lê Ngọc Hoa PCT UBND tỉnh Nghệ An và Bà Chollada Areerajjakul Giám đốc Bộ phận ngoại vụ và hợp tác đầu tư khu vực Châu Á và Đông Nam Á, Thái Lan trao quà lưu niệm.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã thăm và làm việc với ông Chairat Sutejitsiri Giám đốc Công ty Thairoong Inter Biz chuyên về lĩnh vực dệt may. Ông Chairat Sutejitsiri bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của mình trong việc đẩy mạnh xúc tiến hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dệt may, sẵn sàng làm cầu nối, kêu gọi các Doanh nghiệp Thái Lan cùng tham gia hợp tác đầu tư vào tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực dệt may.

O
Đoàn công tác làm việc với Công ty Hemaraj Land and Development chuyên về xây dựng Khu công nghiệp

Ngày 22/01/2016, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Liên Đoàn công nghiệp Thái Lan. Tham dự buổi làm việc có Ông Thawatchai, Phó Chủ tịch Liên Đoàn công nghiệp Thái Lan (FTI) và Ông Chaovalit Leelasiwaporn Giám đốc Ban Xúc tiến đầu tư của FTI.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Ngọc Hoa giới thiệu tổng quan về tỉnh Nghệ An - Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư; Các cơ chế chính sách và các ngành nghề, lĩnh vực tỉnh Nghệ An kêu gọi, thu hút đầu tư, đồng thời gửi Giấy mời tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân tại Nghệ An vào ngày 21/02/2016.

Ông Thawatchai cho biết, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan rất quan tâm đến việc kêu gọi các Doanh nghiệp Thái Lan triển khai các dự án hợp tác đầu tư vào tỉnh Nghệ An đối với các Lĩnh vực Dệt may, sản xuất chế biến nông nghiệp; dược liệu.... Ngoài ra, các thành viên cũng đã trao đổi các nội dung, điều kiện thu hút đầu tư của tỉnh như điện, nước, đường giao thông, đất sạch cho các dự án…

Trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ cử Đoàn công tác sang tham dự Hội nghị và tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh và khả năng kết nối hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực mà cả hai bên đều quan tâm. 

Cũng trong ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc hết sức quan trọng với Công ty Hemaraj Land and Development - Doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan được thành lập từ năm 1988 với các lĩnh vực chính như: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất điện, Xử lý ô nhiễm môi trường, kinh doanh dịch vụ bất động sản và Logistics. Tham dự buổi làm việc có ông David R. Nardone Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh nội dung hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp tại tỉnh Nghệ An, kêu gọi  Công ty Hemaraj Land and Development triển khai Dự án xây dựng CSHT các khu công nghiệp như Khu D, Nam Cấm và Khu CN Thọ Lộc thuộc Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An. Ông Bordin Harnvanich Giám đốc phụ trách các khu công nghiệp và phát triển dịch vụ Logistics, trình bày kết quả chuyến khảo sát thực tế tại Nghệ An vào tháng 11 năm ngoái, nhấn mạnh việc Hemaraj hết sức quan tâm đến việc triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tại Khu D Nam Cấm và Thọ Lộc của tỉnh Nghệ An.

Hai bên trao đổi về các điều kiện triển khai dự án, quy trình thủ tục đầu tư, đơn giá nhân công, kỹ sư, khả năng về nguồn nước, điện,....

Cũng trong dịp này, đồng chí Lê Ngọc Hoa trân trọng gửi thư mời của Chủ tịch UBND tỉnh tới các thành viên Lãnh đạo chủ chốt của Công ty Hemaraj Land and Development sang tham dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân 2016 tại Nghệ An vào ngày 21/02/2016.

Sau thời gian làm việc tại Văn phòng, Đoàn công tác đã có chuyến thăm Khu công nghiệp Hemaraj tại tỉnh Rayong, được chứng kiến cở sở hạ tầng khu công nghiệp hết sức hiện đại của khu CN Hemaraj, một trong những khu CN hiện đại nhất Thái Lan, tận mục sở thị về quy hoạch, cảnh quan, môi trường các khu CN triển khai trong khoảng thời gian10 năm, 5 năm và 01 năm.

Tại khu công nghiệp này hiện có 660 Doanh nghiệp với hơn 993 dự án đang triển khai, doanh thu đến tháng 6 năm 2015 là 1,12 tỷ USD.

a
Thăm Khu công nghiệp Hemaraj tại tỉnh Rayong 

Nguyễn Văn Nam

(Từ Bangkok, Thái Lan)

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.