Những mô hình kinh tế năng động ở Vân Diên (Nam Đàn)

(Baonghean.vn) - Vụ Xuân năm nay, cùng với cây ngô, lạc, xã Vân Diên (huyện Nam Đàn) tiếp tục đưa cây bí xanh vào trồng trên diện tích 2 ha. Đây là loại rau màu cho năng suất cao, bình quân đạt 2,5 tấn/sào, cao gấp 7,5 lần so với trồng ngô.
Thời điểm này ở Vân Diên (Nam Đàn) bà con nông dân đã ra đồng triển khai vụ Xuân. Cùng với cây ngô, cây lạc và các cây rau màu khác, đây là mùa thứ 3 Vân Diên đưa cây bí xanh vào trồng trên diện tích đất chuyển đổi.
Thời điểm này ở Vân Diên (Nam Đàn) bà con nông dân đã ra đồng triển khai vụ Xuân. Cùng với cây ngô, cây lạc và các cây rau màu khác, đây là mùa thứ 2 Vân Diên đưa cây bí xanh vào trồng trên diện tích đất chuyển đổi.
Vụ Đông vừa qua trạm Khuyến nông Nam Đàn đã triển khai mô hình Bí Xanh tại xã Vân Diên. Giống được sử dụng là bí Sặt HN 999 của công ty giống cây trồng trung ương.Để hỗ trợ bà con trong cách chăm sóc, gieo trồng bí xanh
Giống được sử dụng là bí Sặt HN 999. Để hỗ trợ bà con trong cách chăm sóc, gieo trồng, cán bộ khuyến nông xã cùng cán bộ bảo vệ thực vật xã xuống tận ruộng để hướng dẫn bà con cách trỉa hạt.
Anh Nguyễn Văn Quyền - Cán bộ Bảo vệ thực vật xã Vân Diên cho biết:
Anh Nguyễn Văn Quyền - Cán bộ Bảo vệ thực vật xã Vân Diên cho biết: Giống bí HN 999 vỏ mỏng, có màu xanh đậm, ít hạt, ăn ngọt và đặc biệt năng suất rất cao, quả thuôn dài 40-60cm, trọng lượng quả từ 2 - 2,5 kg.
Bà Vương Thị Nhuần
Bà Vương Thị Nhuần (xóm Trường Long - Vân Diên) cho biết: Vụ Đông vừa rồi gia đình bà trồng 1 sào bí, năng suất 3 tấn/sào, tư thương đến mua tại ruộng với giá 5 - 7 nghìn đồng/kg. Tính ra mỗi sào bí gia đình bà thu về 7 -  8 triệu đồng, so với trước đây trồng ngô thì hiệu quả gấp 7,5 lần. Năm nay bà quyết định mở rộng diện tích 2 sào bí.
Vụ Đông vừa qua, Vân Diên triển khai trồng 2 ha bí xanh HN 999
Chị Nguyễn Thị Hà - cán bộ khuyến nông xã cho biết: Để hỗ trợ bà con trong triển khai áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cán bộ Trạm khuyến nông huyện, Trung tâm khuyến nông tỉnh về tận ruộng hướng dẫn kỹ thuật trỉa hạt, chăm sóc cho bà con.
Cùng với triển khai trồng bí, hiện nay ở Vân Diên một số gia đình cũng đã mạnh dạn chuyển đổi đất ngô, lạc sang trồng hoa. Chị Lương Thị Lan (xóm Nam Thung) cho biết: Nhằm chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên cùng đơn vị diện tích hướng tới hiệu quả cao hơn, năm 2014, gia đình chị quyết định chuyển từ cây ngô sang trồng hoa. Hiện nay chị có 2,5 sào hoa, tính ra mỗi mùa hoa cho thu nhập 15 triệu đồng.
Cùng với triển khai trồng bí, hiện nay ở Vân Diên một số gia đình mạnh dạn chuyển đổi đất ngô, lạc sang trồng hoa. Chị Lương Thị Lan (xóm Nam Thung) cho biết: Năm 2014, gia đình chị quyết định chuyển từ cây ngô sang trồng hoa. Hiện nay, chị trồng 2,5 sào hoa, tính ra mỗi mùa hoa cho thu nhập 15 triệu đồng.


Thanh Thủy

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.