Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp ở Diễn Châu, Nghi Lộc

 (Baonghean.vn) - Giá rét kỷ lục trong 4 ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp từ trồng trọt đến chăn nuôi ở Diễn Châu, Nghi Lộc.

1
Thiệt hại nhiều nhất vẫn là diện tích mạ vụ xuân. 15/300 ha mạ chiếm 5% diện tích đã bị vàng úa, thối rễ không thể đưa xuống cấy. Những diện tích chết nhiều chủ yếu tập trung ở các xã Diễn Bình, Diễn Nguyên, Cát....do bà con nông dân không che phủ ni lon cho mạ và bón thừa đạm. Các giống bị chết chủ yếu là lúa thuần và các giống nếp.
19
Đến giữa tháng 1 Diễn Châu đã hoàn thành gieo 3200 ha lạc. Đợt rét  đã làm cho 6 ha lạc được bà con đục nilon trước đợt rét cây bị héo, lá xoắn không thể phục hồi.
1
Ông Đặng Đình Thắng ở xóm 4, Diễn Đồng có 700m 2 ao cá chuẩn bị thu hoạch vào dịp tết với sản lượng khoảng hơn 5 tạ thì đợt rét  đã làm cho 1,5 tạ bị chết. Toàn huyện Diễn Châu có 60/285 ha cá vụ 3 ở các xã Diễn Liên, Diễn Yên, Diễn Đoài, Diễn Vạn, Diễn Đồng... có khoảng từ 20-30% diện tích cá trong ao bị chết rét với số lượng hàng chục tấn. Đối với vùng nuôi tôm Diễn Trung, Diễn Thịnh cũng có tới 5 ha với khoảng 30% tôm trong ao bị chết. Đợt rét này Diễn Châu không có thiệt hại đối với  gia súc gia cầm.

Mai Giang

Tại Nghi Tiến, Nghi Lộc, đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa kéo dài vừa qua đã làm cho trên 130 ha diện tích lúa và mạ xuân bị thổi rễ và 38 ha cá nước ngọt bị chết.

Cán bộ khuyến nông huyện NGhi Lộc kiểm tra mạ ở NGhi Tiến
Cán bộ khuyến nông huyện Nghi Lộc kiểm tra mạ ở Nghi Tiến.

Toàn bộ diện tích lúa xuân sớm đã cấy và các trà mạ phục vụ cho vụ lúa xuân muộn ở đây đang ngập chìm trong nước. Qua trao đổi Ông Lưu Công Bắc xóm 13 xã Nghi Tiến cho biết: năm nay gia đình ông sản xuất 5 sào lúa nhưng do đợt rét đậm này đã làm toàn bộ diện tích lúa xuân sớm và mạ bị thối rễ và chết dần. 

1
Nông dân Nghi Tiến, Nghi Lộc kiểm tra mạ.

Vụ  xuân năm nay, Nghi Tiến sản xuất 185 ha lúa, trong đó, 25 ha lúa xuân sớm, số còn lại cơ cấu giống lúa xuân muộn. Do đặc thù Nghi Tiến là một xã vùng sâu trũng, hệ thống thoát nước chậm, thêm vào đó, do lượng nước trên thượng nguồn đổ về, cộng với thời tiết rét đậm đã gây thiệt hại rất lớn về sản xuất nông nghiệp. 

Qua thống kê nhanh của UBND xã Nghi Tiến, hiện tại 70% diện tích (tương đương trên 130 ha) trà lúa xuân sớm đã cấy và các trà mạ phục vụ cấy 160 ha diện tích lúa xuân muộn bị thối rễ hoàn toàn và đang chết dần. Bên cạnh diện tích lúa, 38 ha cá nước ngọt của 18 hộ dân cũng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. 

Thu Hiền

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.