Vụ xuân sớm trên đất Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2016 toàn huyện Nam Đàn có tổng diện tích gieo trồng từ 11.200 - 11.500 ha, trong đó diện tích lúa 6.500 - 6.700 ha, bố trí 75 - 85% lúa lai, lúa chất lượng cao, còn lại là ngô, lạc và một số cây màu khác. 

Xác định đây là vụ sản xuất chính đem lại giá trị thu nhập cao trong cả năm nên UBND huyện Nam Đàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát qui hoạch NTM, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng theo hướng chuyên canh hàng hóa, trong đó phấn đấu năng suất bình quân cây lúa đạt 65 - 67 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực đạt 47.000 - 48.000 tấn.

 Để đảm bảo thời vụ gieo cấy theo đề án của xã, những ngày này, mặc dù thời tiết không thuận, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở xóm Đa Cát, xã Nam Cát vẫn tập trung xuống đồng cày bừa, xử lý mầm bệnh trong đất, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đầu tháng 12 âm lịch tới ra giống, bắc mạ theo phương thức phủ ni lông, đảm bảo đủ cấy cho 5 sào lúa của gia đình
Để đảm bảo thời vụ gieo cấy theo chỉ đạo của huyện, những ngày này, tận dụng thời tiết thuận lợi, nhiều gia đình đã thuê máy cày đa chức năng để làm đất, xử lý mầm bệnh trong đất, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để đầu tháng 12 âm lịch tới ra giống. Anh Nguyễn Văn Hùng (xóm 2, Nam Lộc) cho biết: Mỗi sào thuê cày anh lấy giá 70 nghìn đồng. 
Gia đình anh Phan Đình Lượng (xóm 6, Nam Tân) vụ Xuân năm nay gia đình anh trồng 4 sào lạc giống L14. Theo tính toán của anh thì với thời tiết ấm như thế này
Hiện nay nhiều gia đình ở Nam Đàn triển khai trỉa lạc vụ xuân chính. Gia đình anh Phan Đình Lượng (xóm 6, Nam Tân) cho biết: vụ Xuân năm nay gia đình anh trồng 4 sào lạc giống L14. Theo tính toán của anh thì với thời tiết ấm như thế này chắc chắn lạc sẽ nẩy mầm nhanh hơn mọi năm.
Một trong những phương pháp mà bà con nông dân Nam Đàn nói riêng, trong tỉnh nói chung đó là phủ ni lông cho lạc và lúa
Một trong những phương pháp mà bà con nông dân Nam Đàn nói riêng, trong tỉnh nói chung đó là phủ ni lông cho lạc và lúa. Sau khi gieo hạt, bà con sẽ dùng ni lông để phủ kín vừa tránh chuột, vừa tránh sương muối ảnh hưởng tới sự phát triển của cây trồng. Nhờ công nghệ phủ ni lông mà tỷ lệ nẩy mầm của lạc đạt khoảng 98%.
Đến các vùng 9 Nam của Nam Đàn thời điểm này, chúng ta dễ dàng nhận thấy có những thửa ruộng giờ mới làm đất, trỉa hạt; có những thửa ruộng lạc đã ra 3 lá; có những thửa ruộng ngô đã được nửa tháng. Tìm hiểu được biết đây là vùng mà huyện chỉ đạo triển khai gieo trồng cây hàng hóa.
Đến các vùng 9 Nam của Nam Đàn thời điểm này, có những thửa ruộng lạc đã ra 3 lá; có những thửa ruộng ngô đã được nửa tháng. Tìm hiểu được biết đây là vùng đất mà huyện chỉ đạo triển khai gieo trồng cây hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng hiện nay. Trong ảnh: gia đình chị Phạm Thị Lành (xóm 6, Nam Tân) có 3 sào lạc xuân sớm. Chị Lành cho biết: năm nào gia đình chị cũng trồng lạc xuân sớm để kịp thu hoạch nhập cho các cửa hàng bán bia hơi.
Hau như gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (xóm 6, Nam Lộc) có 2 sào ngô đã được nửa tháng tuổi. Anh trồng ngô Xuân sớm để bán ngô hàng hóa. Thuận lợi là ngô của gia đình anh được mua sỉ ngay tại ruộng chợ Nam Đàn và một số chợ ở TP Vinh.

Gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (xóm 6, Nam Lộc) có 2 sào ngô đã gieo nửa tháng. Anh Sơn cho biết: gia đình anh trồng ngô xuân sớm để bán ngô hàng hóa. Thuận lợi là ngô của gia đình anh được mua sỉ ngay tại ruộng. 


 Thanh Thủy - Kim Dung 

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.