Yên Thành lúa chết, mạ héo vì lạnh

(Baonghean.vn) - Mưa rét kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhiều diện tích lúa vừa gieo cấy ở huyện Yên Thành bị chết và héo, chưa kể diện tích mạ bị héo đen do biểu hiện chết rét, hầu hết các diện tích giẹo sạ hạt chưa bị nảy mầm, hoặc nảy mầm cũng bị giá lạnh làm queo mầm.

Một số diện tích lúa ở xóm Lộc Thành, Nam Thành bị héo do giá rét
Ông Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết: Vụ xuân này Yên Thành gieo cấy gần 12.000 ha lúa, hiện đã gieo cấy được gần 40% diện tích. Tính đến thời điểm này, toàn huyện Yên Thành có 72 ha lúa vừa gieo cấy và 32 ha mạ bị héo lá.  Trong ảnh: Một số diện tích lúa ở xóm Lộc Thành, Nam Thành bị héo do giá rét.
ttt
Một thửa ruộng lúa ở Nhân Thành vừa bị héo và chết đen nguyên cả bụi .
Bà con xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành tháo nước vào ruộng làm ấm giảm thiểu lúa chết rét
Bà con xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành tháo nước vào ruộng làm ấm giảm thiểu lúa chết rét.
ttt
Bộ rễ lúa bị ảnh hưởng phát triển chậm do tiết trời giá lạnh.
Nhiều diện tích gieo sạ ở xã Đồng Thành hạt lúa không nảy mầm
Nhiều diện tích gieo sạ ở xã Đồng Thành hạt lúa không thể nảy mầm.
rrr
Hoặc nảy mầm cũng bị quắt lại do giá lạnh..
Bà con xã Tăng Thành đang che phủ ni lông phòng chống rét cho mạ
Bà con xã Tăng Thành đang che phủ ni lông phòng chống rét cho mạ.
Do không che phủ ni lông nên mạ bị héo vàng lá
Nhiều diện tích không che phủ ni lông nên mạ bị héo vàng lá.
Mặc dù thời tiết dưới 10 độ c nhưng tại cánh đồng Rộc Trìm xã Xuân Thành, bà con đang cấy lúa (ảnh chụp lúc 10 giờ ngày
 Hiện nay thời tiết giá lạnh dưới 10 độ C, huyện khuyến cáo bà con không gieo cấy; đồng thời chỉ đạo các xã lấy nước vào ruộng vừa gieo cấy và ruộng mạ để làm ấm, giảm thiểu lúa chết rét. Rà soát thống kê diện tích lúa bị héo, chết để có phương án bổ cứu kịp thời, chờ thời tiết thuận lợi để tỉa, dắm các ruộng lúa và có phương án bắc thêm mạ để gieo cấy các diện tích bị chết. Trong ảnh: Mặc dù nhiệt độ dưới 10 độ C nhưng tại cánh đồng Rộc Trìm, xóm 9, xã Xuân Thành, bà con vẫn cấy lúa (ảnh chụp lúc 10 giờ ngày 27/1/2016)

Văn Trường

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.