Nghĩa Đàn, Nghi Lộc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 19/2, UBND huyện Nghĩa Đàn và Nghi Lộc tổ chức lễ phát động ra quân xây dựng NTM năm 2016.

* Tại Nghĩa Đàn, dự buổi lễ có các đồng chí Vi Văn Định – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Hồng Sơn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn; Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc sở NN và PTNT; cùng gần 1.000 cán bộ, nhân dân và học sinh trên địa bàn.

1
Đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh tham gia lễ phát động.

Sau 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, toàn huyện Nghĩa Đàn đã huy động được trên 2.300 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 113 tỷ đồng. Nhân dân đã tự nguyện hiến gần 630.000 m2 đất; gần 18.900m tường rào; chặt bỏ trên 132.000 cây gỗ các loại để giải phóng hành lang giao thông, đóng góp gần 154.000 ngày công để xây dựng NTM.

1
Toàn cảnh lễ phát động.

Nghĩa Đàn cũng duy tu sửa chữa hơn 73km, làm mới hơn 181km đường GTNT, sửa chữa, xây mới 65km kênh mương, xây mới 8 nhà văn hóa xã, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao…

Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 12,13 tiêu chí, tăng 8,46 tiêu chí/xã so với năm 2010, có 5 xã về đích NTM, 11 xã đạt 10 – 16 tiêu chí, 8 xã đạt 5 – 9 tiêu chí, 18/18 xã hoàn thành dồn điền đổi thửa. Năm 2016, Nghĩa Đàn phấn đấu có 6 xã về đích NTM, bình quân mỗi xã đạt 14 tiêu chí.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hồ Ngọc Sỹ, giám đốc sở NN và PTNT ghi nhận những nỗ lực của huyện Nghĩa Đàn trong xây dựng NTM, đề nghị huyện cần có các giải pháp đồng bộ, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM trong năm 2016.

Các đại biểu tham quan làm đường giao thông tại xóm Đồng Ao, xã Nghĩa Hội
Các đại biểu tham quan làm đường giao thông tại xóm Đồng Ao, xã Nghĩa Hội. Ảnh Thái Trường.

Sau lễ phát động, lãnh đạo sở NN và PTNT, UBND huyện Nghĩa Đàn kiểm tra, động viên bà con nhân dân xã Nghĩa Hội làm đường GTNT.

Đinh Thùy – Đức Anh

Đài Nghĩa Đàn

* Cũng trong sáng 19/2, tại xã Nghi Trường, UBND huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ phát động "Toàn dân chung sức xây dựng nôn thôn mới" năm 2016. Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh dự lễ phát động.

1
Các đại biểu dự Lễ phát động.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với tinh thần, quyết tâm cao. Đến nay, toàn huyện đã có 08/29 xã đạt chuẩn NTM. Bình quân đạt 14,2 tiêu chí/xã, tăng 9,1 tiêu chí so với năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,8 triệu đồng/người/năm, tăng 12 triệu đồng so với 5 năm trước. Tỷ lệ hộ nghèo từ 16,8 năm 2011 này còn 3,5%.

2
Lãnh đạo tỉnh, huyện động thổ xây dựng đường NTM...

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Nghi Lộc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, Nghi Lộc là huyện đi đầu trong tỉnh về công tác tuyên truyền, chuyển đổi HTX, dồn điền đổi thửa.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2016, lãnh đạo huyện Nghi Lộc tập trung cao công tác chỉ đạo rà soát, hoàn thành các tiêu chí còn thiếu của 3 xã cam kết về đích NTM năm 2016 là Phúc Thọ, Nghi Hợp và Nghi Trường. Huyện tăng cường công tác tuyên truyền, huy động tốt mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo kế hoạch.

1
... và trồng cây xanh tại xóm 12, xã Nghi Trường.

Sau lễ phát động, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Nghi Lộc tham gia trồng cây xanh và dự lễ động thổ đường NTM tại xóm 12, xã Nghi Trường.

                                                                                     Nhật Tuấn

                                                                                     Đài Nghi Lộc

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.