Nông dân mang Tết ra đồng

(Baonghean.vn) - Mới mùng 3 Tết nhưng nông dân ở nhiều địa phương đã xuống đồng. Vụ mùa này quả thực là nỗi lo lớn đối với người nông dân khi nhiều diện tích lúa chết.

2
Những người dân ở các xã Tào Sơn, Lạng Sơn, Khai Sơn, Long Sơn (huyện Annh Sơn) đều cho hay, do đợt rét đậm rét hại vừa qua nên nhiều diện tích lúa, mạ bị chết. Trên các cánh đồng của các xã Khai Sơn, Long Sơn, mặc dù người dân đã dùng các biện pháp che ni lông bảo vệ mạ nhưng phần lớn vẫn bị mất trắng. Vậy nên mới ngày đầu năm mới nhiều hộ dân đã đồng phá bỏ số lúa bị hư hỏng và gieo cấy lúa mới.
3
Anh Lê Xuân Tuấn (xóm 2 – Khai Sơn) đã cùng vợ ra cánh đồng gần nhà để xem xét đám ruộng. Vụ mùa năm nay anh gieo cấy 5 sào nhưng cả mạ và lúa đều chết gần hết. Anh cho biết: “Trước Tết, chúng tôi đã gieo cấy xong nhưng hôm nay ra kiểm tra mới biết 10 phần chỉ còn được 2. Giờ phải làm lại từ đầu.
4
 Số mạ không được phủ ni lông trước Tết bị cháy vàng.
5
 Số được phủ ni lông cũng chịu cảnh tương tự
8
Người dân phải tận dụng số lúa còn sống sót để cấy xen vào bổ sung.
1
Ở một số xã ngoại thành Vinh, tranh thủ thời tiết nắng ấm bà con cũng bắt đầu ra đồng làm lúa vụ mùa.
v3
Cũng như nhiều địa phương đợt mưa rét hồi trong năm diện tích gieo cấy đã mất trắng.
v5
Ở xã Hưng Lộc (TP. Vinh) người dân đã ra đồng be bờ, làm vụ mùa từ ngày mùng 2 Tết.
v6
Một số cánh đồng khô hạn người dân phải dùng máy để bơm cấp nước.
v 10
Sở dĩ người dân xuống đồng sớm vì nỗi lo không kịp thời vụ sau khi diện tích lúa cấy trước Tết bị chết do đợt mưa rét kỷ lục.
cấy
Chưa hết Tết nhưng người dân vẫn xuống đồng sớm và hy vọng sẽ vớt vát những thất bát trong đợt cấy hồi trong năm.
Vụ xuân năm nay huyện Thanh Chương lên kế hoạch gieo cấy khoảng 14 500 ha cây trồng các loại. Trong đó có 8 200 ha lùa và khoảng 3000 ha ngô. Ngay sau những ngày vui tết, tranh thủ thời tiết nắng ấm từ ngày 3 Tết nông dân đã xuống đồng.  Do rét hại kéo dài nên cây mạ yếu chưa kịp hồi sinh đa số các xã đã chỉ đạo người dân trồng màu trước để tranh chấp thời vụ.
Vụ xuân năm nay huyện Thanh Chương lên kế hoạch gieo cấy khoảng 14 500 ha cây trồng các loại. Trong đó có 8 200 ha lùa và khoảng 3000 ha ngô. Ngay sau những ngày vui Tết, tranh thủ thời tiết nắng ấm từ ngày 3 Tết nông dân đã xuống đồng. 
Ngay sau những ngày vui tết, tranh thủ thời tiết nắng ấm từ ngày 3 Tết nông dân đã xuống đồng. Do rét hại kéo dài nên cây mạ yếu chưa kịp hồi sinh đa số các xã đã chỉ đạo người dân trồng màu trước để tranh chấp thời vụ.
 Do rét hại kéo dài nên cây mạ yếu chưa kịp hồi sinh đa số các xã đã chỉ đạo người dân trồng màu trước để tranh chấp thời vụ. Trong ảnh, nông dân Thanh Chương tranh thủ làm đất trồng màu.


Đào Thọ - Vương Vân - Đình Hà

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.