Thị xã Cửa Lò gặp mặt các nhà đầu tư

(Baonghean.vn) - Tối 22/2, Thị uỷ, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức gặp mặt các nhà đầu tư trên địa bàn thị xã.

Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Lậm - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Lê Minh Thông - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo thị xã Cửa Lò và gần 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư.

1
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2015, được sự quan tâm của Tỉnh, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của các cấp uỷ đảng, Chính quyền và nỗ lực toàn thể của nhân dân đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, nên kinh tế xã hội thị xã Cửa Lò đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 11%, thu ngân sách đạt 286 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61 triệu đồng.

2
 Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Về du lịch, đón gần 2,5 triệu lượt người, tăng 15,7%; doanh thu đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 30,6%. Công nghiệp xây dựng đạt 3.877 tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2014. Nhiều công trình, dự án quan trọng được khởi công, đưa vào hoạt động có hiệu quả, văn hoá xã hội tiếp tục khởi sắc. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
  

2
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Thị uỷ đánh giá tầm quan trọng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc thúc đẩy KT-XH trên địa bàn.
1
Lãnh đạo TX Cửa Lò tiếp đón các nhà đầu tư.

Năm 2016, thu hút đầu tư tiếp tục được xác định là giải pháp quan trọng của thị xã Cửa Lò trong phát triển kinh tế, xã hội. Trước hết tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, rà soát cơ chế chính sách về thuế, đất đai, thủ tục hành chính, kêu gọi đầu tư, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đến đầu tư tại thị xã Cửa Lò. Phấn đấu xây dựng Cửa Lò sớm trở thành đô thị du lịch biển xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

                                                   Xuân Nhường

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...