Cán bộ thu ý xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu) tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm. |
Gia đình chị Phạm Thị Đức ở xóm 2, xã Quỳnh Bá có 2.500 con vịt đang độ tuổi sinh sản. Ngay đầu tháng 3, chị đã đăng ký với cán bộ thú y xã để mua vắc-xin về tiêm phòng. Ngày 15/3, cán bộ thú y xã đã tới tận gia trại của gia đình chị để tiến hành tiêm phòng cho đàn vịt. “Dù có tổng đàn gia cầm lớn, nhưng từ khi mua giống về nuôi đến khi đàn vật nuôi sinh trưởng đều tiêm phòng đầy đủ, nhờ vậy đàn vịt rất ít khi bị dịch bệnh. Nhờ chăn nuôi ổn định, mỗi năm gia đình thu về 100 - 120 triệu đồng tiền lãi. Đợt tiêm phòng này, gia đình tôi thực hiện tiêm đầy đủ các loại vắc-xin như viêm gan, dịch tả… bởi đây là biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa dịch bệnh. Hiện có khoảng gần 500 con vịt đã được tiêm vắc-xin, còn lại đang tiếp tục tiêm trong những ngày tới” - chị Đức cho biết.
Theo kế hoạch, tiêm phòng vắc-xin vụ xuân cho đàn vật nuôi ở Quỳnh Lưu bắt đầu từ ngày 15/3 và kết thúc ngày 6/4. Đối với đàn gia cầm, người chăn nuôi chủ động tiêm phòng các loại bệnh thông thường như cúm gia cầm (H5N1), newcastle, tụ huyết trùng, gumboro, dịch tả vịt… Đặc biệt, người dân cần áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi để phòng bệnh. Dự kiến lượng thuốc để tiêm phòng cho gia cầm đợt này là gần 1 triệu liều vắc-xin.
Gia cầm thuộc diện tiêm vắc xin cúm gia cầm (H5N1) phải từ 2 tuần tuổi trở lên. |
Ông Đậu Đăng Định - Trạm trưởng Trạm Thú y huyện Quỳnh Lưu cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đặc biệt là dịch cúm gia cầm, để đảm bảo kế hoạch tiêm phòng, trong thời điểm này, chúng tôi đã cử cán bộ trạm xuống tận các thôn, xóm, đặc biệt xuống tận từng hộ dân để hướng dẫn cách tiêm phòng và kiểm tra việc tiêm phòng sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó, để đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt tỷ lệ cao nhất, trạm luôn thực hiện theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đây được xem là phương pháp tuyên truyền hiệu quả và tích cực.