3.000 lao động sẽ được vào làm việc tại Nhà máy may xuất khẩu Hàn Quốc ở Nghệ An

(Baonghean) - Năm 2016, Cụm Công nghiệp Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa) được nhà đầu tư Hàn Quốc lựa chọn là nơi đứng chân đầu tư xây dựng nhà máy may xuất khẩu HITEXVINAM  với qui mô 3000 lao động, đã mở ra những cơ hội mới trong thu hút đầu tư cũng như vấn đề giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Với địa thế giao thương thuận lợi, chỉ cách đường Hồ Chí Minh 500m, có đường quốc lộ 48 đi Cửa Khẩu Đông Hồi, Cụm công nghiệp nhỏ Nghĩa Mỹ đã thu hút 4 doanh nghiệp đến đầu tư, trong đó có một doanh nghiệp nước ngoài.  
Nhiều diện tích đất trong vùng quy hoạch tại Cụm Công Nghiệp Nghĩa Mỹ sản xuất không hiệu quả
Nhiều diện tích đất trong vùng quy hoạch tại Cụm Công Nghiệp Nghĩa Mỹ sản xuất không hiệu quả ( ảnh H.N)
Tuy nhiên sau gần 10 năm do ngành nghề sản xuất của các dự án này chủ yếu là phân bón và bột đá nên hiệu quả về tăng  thu ngân sách  cũng như vấn đề giải quyết việc làm cho lao động chưa cao. Trong  khi trên trên địa bàn thị xã vẫn còn hơn  5000 lao động dôi dư. ....
Thực tế theo lời Bí thư thị ủy Lê Tiến Trị - việc thu hút đầu tư của cụm Công nghiệp Nghĩa Mỹ những năm gần đây rất khó khăn. Trong 4 doanh nghiệp đã kinh doanh sản xuất tại cụm công nghiệp gồm Công ty đá wolkem Ấn Độ, Nhà Máy Nam Trung, Tràng Thi, Phân bón Phủ Quỳ có 2 nhà máy đã ngừng hoạt động do làm ăn không hiệu quả.
Phối cảnh nhà máy may xuất khẩu Hàn Quốc
Phối cảnh nhà máy may xuất khẩu Hàn Quốc Hitexvinam
Do vậy, dự án nhà máy may HITEXVINAM qui mô 4,5 ha được kỳ vọng không chỉ tạo ra điểm nhấn cho bức tranh thu hút đầu tư tại cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn mà còn mở ra cơ hội việc làm cho  nhiều lao động địa phương. Bởi khi đi vào hoạt động ( dự kiến 1/1/2017), dự án sẽ thu hút tới 3000 lao động với mức lương 4,5 triệu đồng/người/tháng. 
Bà Cao Thị Hường -  Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ cũng cho hay: Đối với một địa phương thuần sản xuất nông nghiệp, dân số đông ( hơn 5000 nghìn khẩu, tron đó có hơn 2500 lao động,  600  lao động phải đi làm ăn xa) như xã Nghĩa Mỹ, thì việc có nhiều dự án công nghiệp như nhà máy may xuất khẩu trên địa bàn sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển dịch vụ thương  mại, tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách; phát triển nền kinh tể hàng hóa; làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho các ngành nghề phù hợp với địa phương nhằm phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu và lao động sẵn có trên địa bàn.
Theo qui mô thực hiện dự án xây dựng nhà máy may, trong giai đoạn 1 số diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi để bàn giao cho nhà đầu tư là 4,5 ha với 49 hộ thuộc 4 xóm ( Yên Thọ, Xuân Thọ, Long Thượng) bị ảnh hưởng.  Căn cứ theo điều 74 luật đất đai 2013 thì việc thực hiện bồi thường được triển khai theo hình thức “ đất đổi đất”.
Vùng đồng Gớt
Vùng đồng Gớt đang được UBND Thị xã và xã Nghĩa Mỹ khẩn trương tập trung đầu tư hệ thống đường, mương thủy lợi để bàn giao cho bà con đưa vào sản xuất. Ảnh HN
 Ông Lê Tiến Trị -  Bí thư Thị ủy cho biết: Nhận thức được  đây là một cơ hội không dễ nắm bắt trong thu hút đầu tư. Ngay khi phía nhà đầu tư yêu cầu phải bàn giao mặt bằng sạch đúng thời hạn cam kết ( trước ngày 30/4/2016), chúng tôi đã khẩn trương triển khai các bước vận động tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương, chính sách của nhà nước về thu hồi đất cũng như mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án để nhân dân hiểu và đồng thuận. Bên cạnh đầu tư hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng  phục vụ sản xuất tại xứ đồng mới, các hộ dân bị thu hồi đất còn được hỗ trợ bình quân 2,6 triệu đồng/01 sào chi phí cải tạo đất, phân bón 04 vụ trong thời hạn 02 năm tại xứ đồng mới...
Về phía nhà đầu tư, cũng cam kết sẽ ưu tiên tuyển dụng những lao động địa phương  bị thu hồi đất để phục vụ dự án xây dựng nhà máy may xuất khẩu.  Tuy nhiên đến thời điểm này,  công tác giải phóng mặt đang gặp nhiều khó khăn. Bởi thực tế trong 49 hộ bị ảnh hưởng đến nay mới chỉ có 6 hộ với tổng diện tích 0,69ha  đồng ý phương án thu hồi đất và bồi thường bằng đất nông nghiệp...
Ngày29/3/2007, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1065/QĐ.UBND.CN về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tại khu công nghiệp xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hoà với quy mô diện tích: 35 ha. Cụm thu hút đầu tư trọng tâm là các ngành nghề : Sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, gia công cơ khí, chế biến nông lâm sản, sản xuất may mặc....
Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thị xã Thái Hòa; hoạt động theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Mục tiêu hình thành cụm công nghiệp là tập trung, thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách;Xăng tăng giá, người ta nghĩ ngay đến việc đi lại, phí sinh hoạt tăng theo
Nhóm phóng viên

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.