Chủ động từ nguồn giống đến nuôi ngao ở Quỳnh Lưu

(Baonghean.vn) - Ở Quỳnh Lưu (Nghệ An), có 140 ha nuôi ngao, trong đó, riêng gia đình ông Thái Bá Khang, xã Sơn Hải, có 30ha. Điều đáng ghi nhận là nguồn giống ngao được chủ động sản xuất tại chỗ.

Hơn 12 năm nay, ông Thái Bá Khang, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đầu tư hàng tỷ đồng nuôi ngao giống và ngao thương phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao.

 

Ông Khang cho biết: Với kinh nghiệm của mình, ông dành 2 ha đất ven biển để đào ao, nuôi ngao giống, ngoài cung cấp nguồn giống cho mình và các hộ nuôi ngao trong vùng. Nuôi ngao giống đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm, kiên trì, chịu khó. Khi ngao đẻ phải lấy ấu trùng ngay về thả xuống ao nuôi.

Sau khi ngao giống to bằng chiếc cúc áo, ông mang ra thả xuống vùng đất cát ven biển để nuôi. Hàng ngày nước triều lên xuống, tạo điều kiện cho ngao phát triển trong lớp cát. Con ngao phát triển theo tự nhiên, nên sau gần 2 năm mới thu hoạch được.

Vùng nuôi ngao của ông Khang rộng gần 30 ha, mỗi năm khai thác trên 500 tấn ngao thương phẩm.
Vùng nuôi ngao của ông Khang rộng gần 30 ha, tại vùng ven biển xã Sơn Hải, thủy triều lên xuống hàng ngày là điều kiện cho ngao phát triển một cách tự nhiên. Với diện tích đó, mỗi năm khai thác trên 500 tấn ngao thương phẩm.

Gần 30 ha đất ven biển ngập nước, hàng ngày ông Khang thuê mượn hơn 10 lao động bảo vệ, chăm sóc. Mỗi ngày ông khai thác được 2 - 2,5 tấn ngao thương phẩm, cung ứng cho thị trường trong tỉnh. Vào mùa du lịch biển, lượng ngao tiêu thụ mạnh, vì vậy những tháng hè, sản lượng thu hoạch tăng gấp đôi. 

 
Hàng ngày có hơn 10 lao động khai thác ngao cho ông Thái Bá Khang, toàn bộ sản phẩm khai thác được, thương lái thu mua vận chuyển đi tiêu thụ khắp nơi.
Hàng ngày có hơn 10 lao động khai thác ngao cho ông Thái Bá Khang, toàn bộ sản phẩm khai thác được thương lái thu mua vận chuyển đi tiêu thụ.

Hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có 140 hộ nuôi ngao, với diện tích khoảng 140 ha. Mỗi năm Quỳnh Lưu khai thác được trên 3.000 tấn ngao thương phẩm, trong đó phần lớn phục vụ trong mùa du lịch mùa hè.

Xuân Hoàng

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.