Chú trọng phát triển hậu cần nghề cá

(Baonghean.vn) - Tại các cửa lạch, cửa biển ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) hình thành rất nhiều cơ sở chuyên cung cấp đá lạnh, xăng dầu, thực phẩm… phục vụ tàu thuyền ra khơi.

Cảng cá lạch Quèn, xã Tiến Thủy luôn tấp nập tàu thuyền ra vào nhập hải sản và  bơm dầu, vận chuyển đá lạnh lên khoang chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới.

Anh Nguyễn Quốc Tiến, chủ tàu cá NA 99899 cùng với 12 thuyền viên đang hối hả bơm dầu xuống khoang máy để tối 4/4 xuất bến ra khơi, cho biết: Chúng tôi chỉ cần gọi điện cho các cơ sở xăng dầu, đá lạnh ngay gần khu vực cảng và khoảng 10 phút sau, nhiên vật liệu được vận chuyển lên tàu đầy đủ. Mỗi chuyến vươn khơi 15 ngày, chúng tôi phải mua 6,5 nghìn lít dầu cùng với 1.000 cây đá lạnh...

2
Công nhân dùng máy xay đá lạnh và tời lên khoang tàu.

Xã Tiến Thủy hiện có 319 tàu thuyền, với hơn 2.000 lao động tham gia đánh bắt hải sản trên biển. Để cung ứng nhiện liệu cho các phương tiện, trên địa bàn xã có 14 kí ốt xăng dầu, 28 cơ sở sản xuất đá lạnh phục vụ đội tàu thuyền đánh bắt hải sản.

Anh Nam Giang - Quản lý cửa hàng xăng dầu Lạch Quèn cho biết: Cơ sở có 2 điểm bán xăng dầu tại cảng Lạch Quèn, bình quân mỗi tháng bán trên 35 nghìn lít dầu cho khoảng 15 chiếc tàu của ngư dân xã Tiến Thủy, Quỳnh Long. Doanh thu từ bán xăng dầu 300-350 triệu đồng/tháng, trừ chi phí thu về 30 triệu đồng.

1
Cơ sở sản xuất đá lạnh của anh Hồ Đình Ngọc hoạt động liên tục để cung ứng 20.000 viên đá lạnh cho trên 30 phương tiện tàu cá/tháng.

Còn cơ sở sản xuất đá lạnh của anh Hồ Đình Ngọc hoạt động liên tục. Mỗi tháng xuất bán gần 20.000 viên đá lạnh cho trên 30 phương tiện tàu thuyền. Doanh thu trên 240 triệu đồng, trừ chi phí thu lãi hơn gần 50 triệu đồng/tháng. “Hiện nay, 3 cơ sở chúng tôi thuê 6 công nhân làm việc, thời điểm bận rộn nhất là vào những ngày tàu cá chuẩn bị ra khơi, lúc đó chúng tôi hoạt động liên tục để có sản phẩm cung cấp cho tàu thuyền”.

Theo tìm hiểu, hầu hết các cơ sở buôn bán xăng dầu, đá lạnh tại bến cảng cá Lạch Quèn, Lạch Thơi tạo điều kiện cho ngư dân nợ tiền chi phí nguyên vật liệu, sau khi những phương tiện này đánh bắt về, bán hải sản và hoàn trả lại số tiền nợ. Các thức cung ứng như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

1
Nhân viên cửa hàng xăng dầu Lạch Quèn bơm dầu qua đường ống ngầm đế các con tàu cập cảng.

Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có trên 1.280 phương tiện tàu thuyền với tổng công suất máy 250.020 CV. Để cung ứng nguyên, vật liệu cho các phương tiện hoạt động đánh bắt ngoài biển, tại các vùng biển, cửa lạch có gần 40 cơ sở buôn bán xăng dầu, gần 50 cơ sở sản xuất đá lạnh đang hoạt động thường xuyên. Mỗi tháng các cơ sở sẽ cung ứng trên 7 triệu lít dầu và 25.000 tấn đá lạnh đáp ứng cho đội tàu thuyền khai thác của toàn huyện.

Bên cạnh đó, toàn huyện có 110 tổ hợp tác khai thác trên biển gồm các xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Tiến Thủy, Sơn Hải... Trung bình 5-7 tàu sẽ thành lập 1 tổ hợp tác khai thác với mục đích giúp nhau trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển; phòng chống thiên tai; hỗ trợ xăng dầu, thực phẩm khi cần thiết. Sự liên kết đó tạo nên điểm tựa vững chắc cho các ngư dân cả trên biển và trên bờ.

Việt Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.