Nghệ An: Chuối xuất khẩu ra... chợ nội tỉnh

(Baonghean.vn) - Trang trại trồng và chế biến chuối xuất khẩu tại xã Viên Thành là dự án đầu tiên do nước ngoài đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở Yên Thành (Nghệ An). Tuy nhiên, sản phẩm Chuối chủ yếu lại được “xuất” bán lẻ ở chợ nội tỉnh; rồi việc, công ty TNHH Globe Farm trả lại đất thuê cũng đang gây nhiều khó khăn, bức xúc cho nông dân.

Chuối xuất khẩu mang bán chợ quê

Các tiểu thương buôn bán Hoa quả tại chợ Khe xã Bảo Thành cho biết: Chuối công ty Globe Farm Hàn Quốc đem lên chợ bán một sô lượng tương đối lớn, vừa bán sỷ vừa bán lẻ.
Các tiểu thương buôn bán Hoa quả tại chợ Khe xã Bảo Thành cho biết: Chuối công ty Globe Farm Hàn Quốc đem lên chợ bán một số lượng tương đối lớn, vừa bán sỷ vừa bán lẻ.

Qua 6 năm hoạt động, Công ty TNHH Globe Farm mà người đứng đầu là ông Son Young Wan giám đốc điều hành người Hàn Quốc đã ký nhận thuê trên 54 ha đất nông nghiệp của hơn 700 hộ dân của 7 xóm của xã Viên Thành, trồng được hơn 140.000 cây giống, theo chương trình ứng dụng công nghệ cao.

Thế nhưng, do điều kiện thời tiết bất thuận, thổ nhưỡng đất chưa thực sự phù hợp, rồi công tác quản lý, tổ chức sản xuất của nhà đầu tư kém hiệu quả nên sản lượng chuối chỉ đạt khoảng 750 tấn. trong đó, chỉ xuất khẩu sang Hàn Quốc được 149 tấn còn lại chuối phải bán lẻ hơn 600 tấn trên địa bàn.

Chuối mang thương hiệu “ Xuất khẩu” của công ty Globe Farm Hàn Quốc bán tại chợ, giá bán sỷ bình quân một nải là 10 ngàn đồng. Bán lẻ thì chủ yếu họ bán chuối đã chín, thấy họ bán theo ki lôgam, mỗi kilôgam chuối 2.500 - 3.000 đồng.
Chuối mang thương hiệu “ Xuất khẩu” của công ty Globe Farm Hàn Quốc bán tại chợ, giá bán sỷ bình quân một nải là 10 ngàn đồng. Bán lẻ thì chủ yếu họ bán chuối đã chín, theo ki lôgam, giá từ 2.500 - 3.000 đồng/kg.

Tại chợ Khe xã Bảo Thành - một trong những chợ đầu mối, trung tâm giao lưu, kinh doanh, buôn bán của vùng phía Nam huyện Yên Thành, qua tìm hiểu, hầu hết các tiểu thương buôn bán hoa quả ở đây đều xác nhận chuối của công ty ở Viên Thành đưa lên chợ bán.

Chị Nguyễn Thị Nga - Một tiểu thương bán hoa quả cho biết: Tôi thường mua lại chuối từ công ty ở Viên Thành lên, vì là mua bán dần nên tôi thường mua chuối còn xanh một chút, lấy sỷ cho người ta bình quân một nải 10 ngàn đồng. 

Tìm hiểu thêm, được biết, mỗi phiên chợ, chuối mang thương hiệu “Xuất Khẩu” của Công ty TNHH Globe Farm “xuất” bán lẻ ở các chợ nhưng xem ra cũng rất khiêm tốn vì còn phải cạnh tranh với chuối ở các nơi khác và các gia đình tự trồng đem về chợ bán.

Theo người đại diện của công ty thì từ năm 2014 đến nay, công ty không xuất khẩu được mẻ chuối nào mà chủ yếu bán rải vụ và bán lẻ ở các chợ. Doanh thu từ bán lẻ được khoảng hơn 800 triệu đồng, giờ công ty đang chỉ bố trí một số cán bộ kỹ thuật để duy trì trồng, chăm sóc khoảng 20ha  để có thêm sản phẩm bán dần dần duy trì hoạt động của công ty.

Khó khăn của người nông dân 

Dự án trồng và chế biến chuối xuất khẩu của Công ty TNHH Globe Farm Hàn Quốc lâm vào tình cảnh khó khăn, hệ lụy theo đó là diện tích trồng chuối thu hẹp, công nhân không có việc làm. Đặc biệt, ngoài khoản nợ lớn tiền thuê đất gây nên những bức xúc cho người dân, thì việc công ty trả lại số diện tích đất không sử dụng cũng đã và đang đẩy những người nông dân vào những khó khăn.

Có mặt tại vùng đồng Cây Trường, rộng hơn 6ha vốn là diện tích đất trồng màu của hơn 200 hộ dân xóm 8 và xóm Đình Hát được công ty Globe Farm Hàn Quốc trả lại gần hai năm nay. Một vùng đồng rộng lớn nhưng chỉ phân nửa ở xóm Đình Hát là có lạc, ngô còn một nửa thì đất bỏ hoang, dành chỗ cho bà con thả trâu bò.

Diện tích gần 3ha ở cánh đồng Cây trường của 68 hộ dân thuốc xóm 8 xã Viên Thành sản xuất vụ Ngô không cho thu hoạch, người dân bỏ hoang đã được một hộ gia đình đứng ra nhận thầu, đang hoàn thiện thủ tục để tiến hành cải tạo đất, xây dựng mô hình thâm canh tập trung.
Diện tích gần 3ha ở cánh đồng Cây trường của 68 hộ dân thuốc xóm 8 xã Viên Thành sản xuất vụ Ngô không cho thu hoạch, người dân bỏ hoang đã được một hộ gia đình đứng ra nhận thầu, đang hoàn thiện thủ tục để tiến hành cải tạo đất, xây dựng mô hình thâm canh tập trung.

Ông Nguyễn Đình Sơn - Xóm trưởng xóm 8 nói: Xóm có 5,5 ha đất màu của 68 hộ cho thuê đất để trồng chuối, công ty trả lại gần 3 ha, chúng tôi đã vận động bà con làm màu, trồng Ngô, nhưng vụ đầu do đất đai bàn giao cho công ty trồng chuối lâu ngày mất hết chất, thời tiết ngày càng khắc nghiệt nên không có thu hoạch, bà con bỏ hoang đất không ai chịu làm cả. 

Tiếp xúc với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Toàn, xóm Đình Hát đang tranh thủ làm cỏ Lạc trên vùng đồng Cây Trường cho biết: Công ty thuê đất rồi lại trả lại gây khó khăn cho bà con, như gia đình tui có 9 thước công ty trả lại thì gia đình cũng đồng ý, chia sẻ khó khăn với công ty nhưng mà ba vụ rồi, trồng ngô, lạc giảm năng suất hơn nhiều so với trước, ngoài lý do thời tiết khô hạn, mưa gió thì nguyên nhân làm giảm năng suất là việc công ty khi trả lại đất không trả được mặt bằng như cũ. Khi nhận lại đất, gia đình phải bỏ ra hơn 200 ngàn đồng thuê máy làm mặt bằng, chưa kể ngày công vợ chồng, con cái ra đồng cải tạo đất. 

Ông Nguyễn Đình Sơn – xóm trưởng xóm 8 và ông Nguyễn Hữu Khánh - xóm trưởng xóm Đình Hát xã Viên Thành, xem bản danh
Ông Nguyễn Đình Sơn – xóm trưởng xóm 8 và ông Nguyễn Hữu Khánh - xóm trưởng xóm Đình Hát xã Viên Thành, xem bản danh sách mà công ty Globe Farm Hàn Quốc đang nợ người dân, số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.

 Xóm Đình Hát xã Viên Thành có hơn 8,5 ha đất trồng màu cho thuê nhưng đã có hơn 3 ha đất của 30 hộ thuộc đồng Cây Trường được cho công ty  Globe Farm trả lại. Ông Nguyễn Hữu Khánh - xóm Trưởng xóm Đình Hát cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và cấp ủy ban xóm, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con làm bằng mọi cách, qua ba vụ làm xen canh lạc, ngô năng suất có giảm so với trước nhưng bà con cũng có thêm thu nhập. 

 Tư Anh

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.