Giá thấp, vàng nội bị xuất lậu ra nước ngoài

Giá vàng nội liên tục thấp hơn giá vàng ngoại trong suốt 2 tháng qua khiến vàng nữ trang và vàng nguyên liệu đang bị xuất lậu ra nước ngoài.

Tính từ tháng 3 đến nay, giá vàng  trong nước diễn biến trong xu hướng giảm,  xuất hiện tình trạng giá trong nước thấp hơn giá vàng thế giới. Có lúc, mức chênh lệch giá giữa 2 thị trường lên tới 600 - 700 ngàn đồng/lượng (trong khi có thời điểm, giá trong nước đắt hơn thế giới tới trên 6 triệu đồng/lượng).

a
Vàng nữ trang là mặt hàng hay bị xuất lậu

Ông Huỳnh Trung Khánh, chuyên gia ngành vàng quốc tế cho rằng, nguyên tắc chung, cứ khi nào có chênh lệch khoảng 2% giữa giá vàng  trong nước và quốc tế là có hiện tượng nhập/xuất lậu vàng.

Ông Khánh dẫn chứng cụ thể, ở Ấn Độ, thuế nhập khẩu vàng 10% trong khi ở Thái Lan 0%. Chính vì chênh lệch quá lớn như vậy nên năm 2013 - 2014, hàng trăm tấn vàng nữ trang từ Thái Lan được xuất sang Ấn Độ theo tinh thần Hiệp ước tự do mậu dịch giữa hai bên.

Theo ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư vàng Việt Nam, mức chênh lệch chỉ cần 1% vẫn có thể dẫn đến xuất lậu vàng, bởi vàng có giá trị vật chất rất lớn. Nếu giá vàng là 33 triệu đồng/lượng mà lợi nhuận là 2% nghĩa là một lượng sẽ lời 600 nghìn đồng. 

Do vậy, khi vàng có hiện tượng đảo chiều theo hướng giá trong nước thấp hơn giá thế giới, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cũng đã cảnh báo về tình trạng vàng xuất ngược ra nước ngoài.

Theo ông Minh, hiện nay, xuất lậu vàng dưới hai hình thức: Một là, vàng nguyên liệu (vàng lượng, vàng bóng ký)… được cắt nhỏ và hai là vàng nữ trang. Đổi lại, bên cạnh nhận USD, đối tượng xuất lậu vàng cũng có thể nhận về một số mặt hàng có lợi nhuận cao hơn.

“Tuy nhiên, quy mô xuất lậu hiện nay rất nhỏ, không đáng kể. Theo dõi diễn biến trên thị trường cho thấy điều này không ảnh hưởng đến thị trường vàng trong nước. Hiện nay NHNN và Chi cục Quản lý thị trường, CA TP.HCM và các đơn vị cũng đang phối hợp tích cực trong vấn đề này”, ông Minh nói.

Theo Báo giao thông

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.