Hàng trăm chiến sỹ giúp dân xây dựng nông thôn mới ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ban CHQS huyện Hưng Nguyên  triển khai  nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Hưng Khánh , Hưng Phúc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, xây dựng mô hình làm kinh tế, tham gia sửa chữa công trình hạ tầng kỹ thuật...

 cc
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hưng Nguyên giúp nhân dân xóm 3, xã Hưng Khánh san mặt bằng xây dựng nhà văn hóa

Từ đầu năm 2016 đến nay, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện cùng với nhân dân xóm 3 xã Hưng Khánh vận chuyển đất đá, san lấp hơn 1.000m2 mặt bằng xây nhà văn hóa xóm và cùng với nhân dân xóm 5  làm đường giao thông thôn hơn 3km. Huy động hơn 80 ngày công giúp gia đình bà Trần Thị Ý xóm 9 xã Hưng Phúc xây dựng kiên cố nhà cấp 4 với diên tích gần 100m2

Để góp phần thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới, BCH quân sự huyện Hưng Nguyên đã  tổ chức phát động thi đua đến 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sỹ  sắp xếp thời gian phù hợp, kể cả làm thêm ngoài giờ cùng với người dân xây dựng nông thôn mới.

Vì vậy, trong thời  qua, Ban CHQS huyện đã  tham gia hơn 300 công lao động giúp dân tu sửa đường giao thông nông thôn, khơi thông tiêu úng kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, nhà ở cho người nghèo neo đơn, xây dựng nhà đại đoàn kết, gia đình chính sách, tặng bò cho người nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách neo đơn….Những kết quả đó  góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Ngô Đức Biểu

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.