Khánh thành cầu treo bản Khe Yên, Môn Sơn - Con Cuông

(Baonghean.vn) - Sáng 27/5, Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 4 - CTCP, tổ chức cắt băng khánh thành cây cầu treo dân sinh bản Khe Yên, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An).

Cầu treo Khe Yên đã hoàn thành, tạo thuận lợi cho đồng bào các dân tộc trong vùng đi lại, là động lực đểphát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.
Chiếc cầu treo nối liền đôi bờ Khe Yên, tạo thuận lợi cho đồng bào các dân tộc trong vùng đi lại, là động lực để phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Dự buổi lễ có ông Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Việt Nam; ông Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP; lãnh đạo Huyện Ủy Con Cuông, xã Môn Sơn và đông đảo đồng bào các dân tộc tại địa phương.

Sau hơn 3 tháng thi công, cầu treo Khe Yên bắc qua Khe Yên đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cầu có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng, nguồn vốn do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP tài trợ, theo "Chương trình nhịp cầu yêu thương" do ngành Giao thông vận tải Trung ương kêu gọi.

Các đồng chí lãnh đạo Ngành giao thông vận tải, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành câu treo dân sinh Khe Yên. Cầu treo Khe Yên hoàn thành đưa vào sử dụng, từ nay người dân bản Khe Yên không còn nỗi lo mỗi khi qua Khe Yên phải đi bằng cầu tạm như trước đây.
Các đồng chí lãnh đạo Ngành giao thông vận tải, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành câu treo dân sinh Khe Yên.

Ban quản lý dự án 4 là đơn vị quản lý dự án; đơn vị trực tiếp thi công là Công ty Cổ phần xây dựng 465.

Cầu treo Khe Yên có chiều dài 86 m, cầu được thiết kế rộng 2 m, 2 trụ, có 3 nhịp, móng trụ tháp bằng bê tông cốt thép, kết cấu của cầu bằng thép chịu lực cao. Cầu phục vụ nhu cầu đi lại của 187 hộ dân sinh sống chủ yếu của bản Khe Yên của xã Môn Sơn.

Cầu treo Khe Yên hoàn thành đưa vào sử dụng, từ nay người dân bản Khe Yên không còn nỗi lo mỗi khi qua Khe Yên phải đi bằng cầu tạm như trước đây.

Tại buổi lễ cắt băng khánh thành cầu, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP trao 20 suất quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh nghèo, đặc biệt khó khăn và 10 suất quà cho 10 con em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập (mỗi suất quà 500 nghìn đồng).
Tại buổi lễ cắt băng khánh thành cầu, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP trao 20 suất quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh nghèo, đặc biệt khó khăn và 10 suất quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập (mỗi suất quà 500 nghìn đồng).

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu treo dân sinh Khe Yên trước mùa mưa lũ sẽ giúp nhân dân trong vùng đi lại thuận lợi, an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương vùng sâu vùng xa, biên giới của huyện Con Cuông.

   Xuân Hoàng

  

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.