Khổ sở với những tuyến đường xuống cấp ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Trên địa bàn Thành phố Vinh (Nghệ An) hiện có một số tuyến đường xuống cấp trầm trọng, hư hỏng nặng, tạo thành những ổ voi, ổ gà,  tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

a
Là tuyến huyết mạch nối liền giữa TP Vinh và huyện Hưng Nguyên, lưu lượng người  và phương tiện lưu thông lớn nên đường Phạm Hồng Thái (phường Vinh Tân) luôn trong tình trạng đông đúc, ùn ứ. Hiện con đường này bị hư hỏng nặng ảnh hưởng đến giao thông.
Đường xuống cấp  nặng
Cận cảnh một "ổ voi" ở đường Phạm Hồng Thái. Người dân ở đây cho biết, trên con đường 5km này, tuần nào cũng xẩy ra trường hợp va chạm hoặc tại nạn giao thông.
a
Tương tự, đầu đường Nguyễn Năng Tĩnh (giao với đường Lý Tự Trọng) xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, nham nhở,  khiến người dân đi lại rất khó khăn.
Mặt đường đất được người dân đổ đất đá vào những chỗ trũng nên chỗ cao chỗ thấp
Người dân đổ đất đá vào những chỗ trũng nên tuyến đường càng cao thấp, nham nhở.
a
Còn tại ngõ 51 Nguyễn Thái Học (phường Lê Lợi) - con đường đang bị bỏ dở thi công 16 năm nay, người dân đành phải đổ sỏi, cát  làm giải pháp tạm thời để đi lại.
a
Mỗi khi phương tiện đi qua, bụi bay mù mịt.
s
Trên đường Hồ Tông Thốc (phường Nghi Phú) xuất hiện không ít những “vũng tử thần” chiếm gần như toàn bộ diện tích mặt đường. 


Quang An

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.