Nghệ An: Cuối năm 2016, tàu 70.000 DWT sẽ cập cảng biển quốc tế Vissai

(Baonghean.vn) – Cảng biển Vissai do Công ty CP xi măng Sông Lam (Tập đoàn xi măng The Vissai) làm chủ đầu tư được thực hiện tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc. Với tiến độ thực hiện như hiện nay, dự kiến khoảng cuối tháng 11/2016, tàu biển đến 70,000 DWT đã có thể cập cảng.

Khu bến quốc tế đón tàu tới 70 DWT của cảng biển Vissai được xây dựng cách bãi biển Nghi Thiết 1.500m, có độ sâu 14,5m.Từ bờ nhìn ra, nơi xây dựng cảng
Khu bến quốc tế đón tàu tới 70.000 DWT của cảng biển Vissai được xây dựng cách bãi biển Nghi Thiết 1.500m, nơi đó có độ sâu 14,5m.Từ bờ nhìn ra, nơi xây dựng bến chỉ là một chấm đen nhỏ.
Theo  đại diện nhà đầu tư, để xây dựng bến cần triển khai đóng 324 cọc. Hiện nay, Cienco 4 đang thực hiện thi công, đã thực hiện đóng được hơn 50 cọc.
Theo đại diện nhà đầu tư, để xây dựng bến cần triển khai đóng 324 cọc. Hiện nay, Cienco 4 (Tỏng công ty xây dựng công trình giao thông 4) là nhà thầu đang thực hiện thi công;và đã thực hiện đóng được hơn 50 cọc.
Sau khi việc đóng cọc hoàn chỉnh, Cienco 4 sẽ lao dầm và xây dựng bến. Trong ảnh là khu vực đổ dầm của Cienco 4. Tại đây, nhân lực lao động thực hiện công việc cả ngày lẫn đêm.
Sau khi việc đóng cọc hoàn chỉnh, Cienco 4 sẽ lao dầm và xây dựng bến. Trong ảnh là khu vực đổ dầm của Cienco 4. Tại đây, nhân lực lao động thực hiện công việc cả ngày lẫn đêm.
Song song với việc xây dựng bến quốc tế, nhà đâu tư đang thực hiện xây dựng bến nội địa, nơi dành cho tàu có
Song song với việc xây dựng bến quốc tế, nhà đâu tư đang thực hiện xây dựng bến nội địa, nơi dành cho tàu biển 10.000 DWT vào ra.
Những xe tải lớn chuyên chở đất núi thực hiện san lấp mặt bằng, nơi xây dựng bến nội địa.
Những xe tải lớn chuyên chở đất núi thực hiện san lấp mặt bằng, nơi xây dựng bến nội địa.
Cùng đồng thời xây dựng cảng biển Vissai, Công ty CP xi măng Sông Lam cũng đang thực hiện dự án Trạm nghiền xi măng ngay tại cảng. Trong ảnh là khu vực Trạm nghiền xi măng sẽ được xây dựng. Dự kiến, Trạm nghiền xi măng sẽ được được xây dựng hoàn thàng cuối tháng 10/2016.
Cùng đồng thời xây dựng cảng biển Vissai, Công ty CP xi măng Sông Lam cũng đang thực hiện dự án Trạm nghiền xi măng ngay tại cảng. Trong ảnh là khu vực Trạm nghiền xi măng sẽ được xây dựng; dự kiến, Trạm nghiền sẽ hoàn thàng cuối tháng 10/2016.
Khu vực nhà ở của công nhân xây dựng Trạm nghiền xi măng đang được khẩn trương thực hiện.
Khu vực nhà ở của công nhân thực hiện xây dựng Trạm nghiền xi măng đang được khẩn trương thi công..
Công trường thực hiện dự án cảng biển Vissai và Trạm nghiền xi măng của Công ty CP xi măng Sông Lam.
Công trường thực hiện dự án cảng biển Vissai và Trạm nghiền xi măng của Công ty CP xi măng Sông Lam.
Mặt bằng
Mặt bằng quy hoạch cảng biển Vissai giai đoạn 1.
Ông Lưu Minh Ngọc - Giám đốc dự án của Công ty CP xi măng Sông Lam giới thiệu về dự án và khẳng định giai đoạn 1 sẽ được chủ đầu tư hoàn thành đúng tiến độ
Ông Lưu Minh Ngọc - Giám đốc dự án của Công ty CP xi măng Sông Lam giới thiệu về dự án và khẳng định với sự quan tâm của các cấp chính quyền trong tỉnh, sự đồng thuận của nhân dân vùng dự án, chủ đầu tư sẽ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ giai đoạn 1, đến cuối tháng 11/2016, tàu 70.000 DWT sẽ cập bến quốc tế,

 Nhật Lân - Việt Long

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.