Nghi Lộc trồng dưa hấu phủ ni lông vụ hè thu

(Baonghean.vn) -  Thời điểm này, cùng với thu hoạch diện tích lạc xuân bà con nông dân Nghi Lộc bắt đầu bước vào sản xuất 150 ha dưa hấu hè thu 2016.

a
Chị Nguyễn Thị Loan xóm 13 xã Nghi Long trồng dưa hè thu

Nghi Long là một trong những địa phương có diện tích trồng dưa hấu hè thu lớn nhất huyện. Cùng với  việc thu hoạch lạc xuân hiện nay  bà con nông dân tập trung gieo trồng 40 ha dưa hấu hè. 

Chị Nguyễn Thị Loan xóm 13 xã Nghi Long  cho biết: Dưa hấu là cây trồng cho thu nhập cao. Năm ngoái gia đình chị trồng 1 sào dưa hấu hè thu sau 2 tháng thu về gần 14 triệu đồng. Năm nay, gia đình chị mở rộng diện tích 5 sào dưa hấu hè thu. Dưa hấu là cây trồng ngắn ngày. Thời gian từ lúc gieo trồng đến lúc thu hoạch trong vòng 2 tháng. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ sản xuất,  những ngày này gia đình chị Loan tập trung nhân lực ra đồng vừa gieo trồng vừa dẫn nước vào ruộng để cây dưa bén rễ nhanh.

a
Từng cây dưa được đúc bầu ở nhà để tăng them sức sống

Vụ hè thu năm 2016 này, toàn huyện Nghi Lộc sản xuất 150 ha dưa hấu hè thu. Chủ yếu cơ cấu các giống dưa: Trang nông 755 và dưa Phù Đổng. Dưa chỉ phù hợp với những cánh đồng đất cát chủ động được nguồn nước và có hệ thống tiêu thoát nước nhanh. Do đó, diện tích trồng dưa hấu của Nghi Lộc chủ yếu tập trung nhiều ở các xã Nghi Long, Nghi Trường, Nghi Thịnh, Nghi Hợp, Nghi Khánh, Nghi  Thuận, Nghi Trung, Nghi Thạch.

a
Nước dẫn vào để tăng độ ẩm và tưới cho cây dưa hàng ngày.

Để đảm bảo vụ hè thu thắng lợi, bước vào vụ sản xuất, phòng nông nghiệp đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các địa phương ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy đảm bảo tốt việc tiêu thoát nước cho cây trồng hè thu.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Trưởng phòng NN& PTNT huyện Nghi Lộc cho biết: "Xác định, hè thu là vụ sản xuất gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết, do vậy ngay từ đầu vụ ngành nông nghiệp đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung bám sát kế hoạch của huyện để triển khai sản xuất vụ hè thu sát đúng tình hình thực tế của địa phương. Chủ động liên hệ với các ngành hàng cung ứng kịp thời giống, vật tư cho nông dân sản xuất. Tập huấn chuyển giao KHKT, chủ động công tác chống hạn, chống lụt ".                 

  Thu Hiền

                                                                                      (Đài Nghi Lộc)

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.