Ngô nếp quê ra phố

(Baonghean.vn) - Hiện nay ngô nếp được nhiều nông dân các xã vùng ven đô thu hoạch đưa vào bán tại các chợ trên địa bàn thành phố Vinh. Mỗi sào ngô mang về cho các hộ dân nguồn thu nhập từ 3 – 5 triệu đồng.

Những ngày này, gia đình anh Nguyễn Văn Quang (xóm 8, Nghi Liên) tất bật thu hoạch ngô để bán ra thị trường. Anh cho biết: “Gia đình tôi trồng 2 sào ngô nếp trắng, thu về gần 10 triệu đồng”.

Anh Nguyễn Văn Quang, xóm 8 Nghi Liên thu hoạch ngô nếp trồng xen lạc. gia đình anh có 2 sào ngô nếp, cho thu nhập gần 10 triệu đồng.
Anh Nguyễn Văn Quang, xóm 8 Nghi Liên thu hoạch ngô nếp trồng xen lạc. gia đình anh có 2 sào ngô nếp, cho thu nhập gần 10 triệu đồng.

Chị Dương Thị Vinh ở xóm 8 xã Nghi Kim có 3 sào lạc, chị trồng xen 9 hàng ngô nếp. Đến nay chị đã thu hoạch gần hết ngô, thu hơn 4 triệu đồng. “Trước đây chỉ trồng lạc, năm nay trồng xen thêm ngô để có thêm  thu nhập.  Vụ sau tôi sẽ trồng nhiều ngô hơn vì cũng dễ tiêu thụ và hiệu quả cao”. Chị Vinh cho biết.

Ngô ở địa bàn Nghi Liên chủ yếu là ngô nếp với diện tích 50ha. Những bắp ngô dài, dày hạt và chất lượng sẽ được người dân chọn lựa mang đi bán tại các chợ và ven đường quốc lộ.
Chị Nguyễn Thị Thanh, người dân ở Cửa Lò mỗi ngày mua ngô nếp của người dân tại ruộng với số lượng 300 - 400 bắp, với giá từ 1500 - 2000 đồng/bắp. Sau đó mang ra chợ đầu mối Vinh bán với giá 2500 -3000 đồng/bắp, mỗi ngày chị thu lời từ 200 - 400 ngàn đồng.

Hiện nay ngô nếp được nhiều nông dân các xã vùng ven đô thu hoạch đưa vào bán tại các chợ trên địa bàn thành phố vinh. Ông Trần Đức Oanh - Trưởng ban Nông nghiệp xã Nghi Liên cho biết: “Ngô nếp là cây trồng hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vụ xuân này xã Nghi Liên trồng 50 ha ngô nếp hàng hóa. Địa phương đang khuyến khích nông dân mở rộng diện tích bởi đây là cây trồng ngắn ngày, dễ tiêu thụ. Đặc biệt trong vụ xuân việc trồng ngô xen lạc sẽ tận dụng được diện tích đất trồng, rút ngắn thời gian chăm sóc và có thêm lợi nhuận khi kết hợp cả 2 loại cây trồng trên ruộng|”.

Chị Nguyễn Thị Thanh, người dân ở Cửa Lò mỗi ngày mua ngô nếp của người dân tại ruộng với số lượng 300 - 400 bông, với giá từ 1500 - 2000 đồng/bắp. Sau đó mang ra chợ đầu mối Vinh bán với giá 2500 -3000 đồng/bắp, mỗi ngày chị thu lời từ 200 -400 ngàn đồng.

Ngô nếp non là món ăn ngon bổ dưỡng, có thể luộc, rang, nấu chè , làm sữa ngô… nên được nhiều người chọn mua.

Vụ xuân 2016, trên địa bàn thành phố có 174 ha ngô, trong đó ngô nếp hàng hóa đạt 157  ha, tập trung ở các xã Nghi Liên, Nghi Kim, Nghi Ân, Nghi Đức và phường Đông Vĩnh. Hiện nay nông dân đang tập trung thu hoạch bán ra thị trường. Theo tính toán của nông dân, mỗi sào ngô nếp hàng hóa đạt 4-5 triệu đồng/ vụ; tính ra vụ xuân này nông dân thành phố Vinh thu 14.130 triêụ đồng từ ngô nếp hàng hóa. Hiện nay trên thị trường có 2 loại là ngô nếp trắng truyền thống và ngô nếp tím có nguồn gốc từ Thái Lan.

loại ngô nếp tím thảo dược này có giá cao, 1kg ngô giống giá 500 ngàn đồng. sau khi thu hoạch bán với giá 4000 – 5000 đồngbắp. Đây là loại ngô được người dân rất ưa chuộng nhưng số lượng ít.
Ngô nếp tím thảo dược bán với giá 4.000 – 5.000 đồngbắp. Đây là loại ngô được người dân rất ưa chuộng nhưng số lượng ít.

“Trước đây nông dân thành phố chủ yếu trồng ngô lai làm thức ăn chăn nuôi, vụ đông 2015, Thành phố hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình trồng ngô nếp tím hàng hóa đạt giá trị 5-6 triệu/ sào. Vụ đông 2016, thanh phố sẽ  hỗ trợ 30-50% tiền giá giống ngô tím cho nông dân sản xuất bởi đây là giống ngô ngắn ngày năng suất cao, được thị trường ưa chuộng và tận dụng được thân cây làm thức ăn để phát triển chăn nuôi trâu bò” - bà Nguyễn Thị Diệu Linh, phó trưởng phòng kinh tế thành phố Vinh cho biết.

 Thanh Tâm - Quang An 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.