Người thu nhập thấp ở Nghệ An hết cơ hội mua nhà giá rẻ

(Baonghean.vn) - Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng được triển khai cho vay từ ngày 1/6/2013, sẽ hết hạn vào ngày 1/6/2016. Như vậy, sau ngày 1/6 các khoản vay sẽ không được hưởng lãi suất ưu đãi. Thông tin này khiến nhiều khách hàng đã ký hợp đồng tín dụng vay vốn mua nhà từ gói 30.000 tỷ  băn khoăn, lo lắng.

Hiện nay, số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng trong cả nước đối với khách hàng đã vượt quá mức tín dụng trên 30.000 tỷ đồng. Việc Ngân hàng Nhà nước kết thúc sớm gói tín dụng 30.000 tỷ đồng khiến khách hàng trước đây đã ký hợp đồng vay gói hỗ trợ này vẫn chờ đợi chủ trương của Chính phủ về việc có tiếp tục được giải ngân với lãi suất ưu đãi từ sau ngày 1/6/2016 hay không (?). 

anh 1
Chung cư tại đường Lê Lợi (TP.Vinh) thu hút nhiều khách hàng vay gói tín dụng 30  nghìn tỷ đồng đặt mua căn hộ.

​3 năm qua, gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng của Chính phủ đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho nhiều người dân có thu nhập thấp. Tuy nhiên hiện nay nhiều khách hàng đang rất băn khoăn về "số phận" của chính sách hỗ trợ này.

Chị Ngô Hà Vân ở phường Hưng Phúc (TP.Vinh) chia sẻ: "Vợ chồng tôi đang ở chung nhà với bố mẹ chồng, nhờ có gói tín dụng ưu đãi 30 nghìn tỷ thời gian qua gia đình tôi đã được tiếp cận nguồn vốn này để mua căn hộ chung cư. Với căn hộ 72 m2 trị giá hơn 850 triệu đồng, ngoài nguồn vốn đối ứng của gia đình, ngân hàng đã giải ngân cho vay hơn 300 triệu đồng theo tiến độ công trình, đến nay còn thiếu hơn 250 triệu đồng. Nếu từ 1/6/2016 tiếp tục vay vốn phải trả theo lãi suất thương mại, chúng tôi rất lo lắng. Bởi hai vợ chồng đều làm công ty tư nhân, thu nhập dựa vào nguồn lương khiêm tốn, việc chi trả lãi suất cao hàng tháng sẽ rất khó khăn cho chúng tôi. Do vậy, rất mong muốn được tiếp tục vay lãi suất ưu đãi, giảm áp lực trả nợ, gia đình tôi sớm có căn hộ an cư".

Tương tự, vợ chồng anh Thịnh quê ở Yên Thành hiện sống và làm việc tại xã Nghi Phú (TP.Vinh) cũng được ngân hàng cho vay vốn ưu đãi theo gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư. Anh Thịnh cho biết, gia đình tôi vay 620 triệu đồng, hiện đã giải ngân 350 triệu đồng theo tiến độ công trình. Từ nay đến khi được nhận bàn giao nhà, gia đình tôi phải trả cho chủ đầu tư 270 triệu đồng, chúng tôi tiếp tục vay vốn để trả theo tiến độ nhà. Nếu từ 1/6/2016 phải chịu lãi suất thương mại, quả là rất khó khăn...

anh 2
Khách hàng làm thủ tục vay vốn theo gói tín dụng 30 nghìn tỷ. 

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, tính đến hết tháng 4/2016, tổng dư nợ cho vay gói tín dụng 30.000 tỷ đồng trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đạt 352 tỷ đồng cho 974 khách hàng cá nhân vay để mua chung cư và xây nhà ở. Tổng số tiền cam kết cho vay 463 tỷ đồng, với số lượng khách hàng cam kết cho vay 1.014 đối tượng.

Tuy nhiên đến thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước chưa có hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng lãi suất đối với phần vốn vay sau thời điểm hết hiệu lực của chương trình. 

            Quỳnh Lan

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.