Cửa Lò khai thác hơn 6.200 tấn hải sản

(Baonghean.vn) - Cửa Lò hiện có gần 270 tàu thuyền đánh bắt, khai thác hải sản, thu hút khoảng 1500 lao động địa phương tham gia.

Ngay từ đầu năm, chính quyền địa phương, ngư dân tích cực đổi mới phương pháp đánh bắt, bố trí nhiều nghề trên một tổ thuyền và duy trì các tổ liên kết giúp nhau trên biển và có biện pháp thúc đẩy hậu cần nghề cá phát triển, tạo một vòng kép kín giúp bà con ngư dân yên tâm bám ngư trường, tăng chuyến ra khơi và giảm các chi phí không cần thiết.

1
Hàng ngày, gần 270 tàu thuyền của ngư dân thị xã Cửa Lò tấp nập ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh: Đinh Nguyệt

Vì thế, 6 tháng đầu năm 2016, ngư dân Cửa Lò đã khai thác được hơn 6.200 tấn hải sản các loại, giá trị ước đạt gần 60 tỷ đồng, trong đó, cá đạt hơn 4.000 tấn, tôm các loại: 200 tấn, mực: 200 tấn, các loại hải sản khác đạt 700 tấn.

Hiện nay, Hội nông dân các cấp đang tập trung tuyên truyền, vận động bà con ngư dân đánh bắt có hiệu quả vụ cá nam và ra quân đánh bắt vụ cá Bắc.

Tại chợ cảng cá này, người dân thỏa sức lựa chọn những mẻ cá tươi ngon, quà tặng từ biển cả.
Tại chợ cảng cá Cửa Lò, người dân thỏa sức lựa chọn những mẻ cá tươi ngon, quà tặng từ biển cả. Ảnh: MN 

Thị xã Cửa Lò cũng đã hạ thủy thành công tàu Tuấn Tú được đóng theo Nghị định 67/CP của ngư dân Hoàng Văn Hoa ở phường Nghi Thủy.

Đàm Hiền

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.