Hơn 300 người tham gia diễn tập chữa cháy rừng ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 27/6, tại xã Vĩnh Thành, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong PCCCR và bảo vệ rừng huyện Yên Thành đã tổ chức diễn tập PCCCR năm 2016.

a
Trên 300 người trong lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ rừng, các hộ có rừng của 3 xóm: Tân Vĩnh, Cao Sơn, Ngọc Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành ở 3 mũi đã cơ động di chuyển  tiếp cận và khống chế đám cháy.

Trong cuộc diễn tập này, BCĐ diễn tập huyện đã đưa ra nhiều tình huống giả định để lãnh đạo xã Vĩnh Thành họp bàn, triển khai, đưa ra các giải pháp hữu hiệu, sát thực tiễn. Thể hiện rõ  vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ huy PCCCR, các lực lượng  trực tiếp  tham gia trong công tác phòng chống chữa cháy rừng ở địa phương.

Tình huống đặt ra là xuất hiện đám cháy ở đỉnh cao 115, tiểu khu 981, khu rừng thông đặc dụng đồi Cao Sơn, thuộc các xóm Tân Vĩnh, Cao Sơn, Ngọc Thành. Đây là khu vực địa hình dốc, thảm thực bì nhiều, có nơi dày từ 20-30cm, xa khu dân cư, xa nguồn nước, dễ cháy khó chữa. 

Nắm được thông tin, xã Vĩnh Thành đã huy động trên 300 người trong lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ rừng, các hộ có rừng của 3 xóm: Tân Vĩnh, Cao Sơn, Ngọc Thành đã phối hợp nhịp nhàng, chia làm 3 mũi cơ động  tiếp cận và khống chế đám cháy.

Các lực lượng tiếp cận dập đám cháy
Các lực lượng tiếp cận dập đám cháy

Thông qua đợt diễn tập đã nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, cơ chế phối hợp, điều hành và thực hiện tốt phương châm “ 4 tại chỗ” trong PCCCR .Nhờ chủ động xây dựng sớm kế hoạch, bố trí lực lượng, đầu tư mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ PCCC như máy bơm dã chiến, máy thổi, vỉ dập lửa, cào, can nhựa.v.v.. sau hơn 20 phút, các đám cháy đã được dập tắt, đảm bảo an toàn về người và nguồn tài nguyên rừng.

a
Tình huống ngọn lửa bốc cao, trời nắng nóng, đã có người bị ngạt thở, lực lượng chức năng đã kịp thời chuyển ra tuyến sau để điều trị.
a
Dùng máy dã chiến phun nước, máy thổi để xử lý tàn dư, tránh tình trạng đám cháy xuất hiện trở lại.

Anh Tuấn - Phan Hiền

Đài Yên Thành

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.