Hơn 4000 cột điện 'vô duyên' ở những xã nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sau khi các địa phương vận động người dân hiến đất mở đường theo tiêu chí NTM, để lại những chiếc cột điện "án ngữ" trên lòng lề đường. Trên địa bàn huyện Yên Thành hiện có hơn 4 nghìn chiếc cột điện như thế, vô hình chung trở thành những "cái bẫy" trên đường.

Chiếc cột điện này nằm ngay trên mặt đường. Để phòng tai nạn, người dân xóm Đình, xã Mã Thành phải đặt những hòn đá to dưới chân cột điện để người tham gia giao thông dễ phát hiện mà tránh
Trên trục đường liên huyện Yên Thành, nối từ Thị trấn qua các xã Văn Thành, Phúc Thành, Hậu Thành... đang tồn tại khá nhiều chiếc cột điện như thế này, vì thế mặt đường chỉ còn khoảng 4 m, rất nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.
Đặc biệt tại khúc cua giáp ranh giữa xã Phúc Thành với Văn Thành chình ình 2 chiếc cột điện án ngữ bên lề đường, khiến con đường trở nên uốn lượn, rất dễ gây tai nạn giao thông.
Đặc biệt tại khúc cua giáp ranh giữa xã Phúc Thành với Văn Thành chình ình 2 chiếc cột điện án ngữ bên lề đường, khiến con đường trở nên uốn lượn, rất dễ gây tai nạn giao thông.
Xã Mã Thành có 63 chiếc cột điện kiểu như thế này. Người dân địa phương bức xúc, xã đã nhiều lần đề nghị huyện có giải pháp xử lý, nhưng các cấp ngành chưa quan tâm.
Xã Mã Thành có 63 chiếc cột điện kiểu như thế này. Người dân địa phương bức xúc, xã đã nhiều lần đề nghị huyện, ngành điện lực, nhưng chưa được các cấp ngành quan tâm.
Ông Bùi Trọng Long - Chủ tịch UBND xã Mã Thành cho biết: Do công trình điện lưới Quốc gia xủa xã được xây dựng từ những năm đầu 90 của thế kỷ trước, nên phần lớn cột điện đã xuống cấp, nếu hạ xuống để di dời sẽ hư hỏng hoàn toàn, do vậy muốn di chuyển những cái cột này đến vị trí khác là phải thay cột mới, khiến chi phí sẽ cao so với dự kiến.
Ông Bùi Trọng Long - Chủ tịch UBND xã Mã Thành cho biết: Do công trình điện lưới Quốc gia xủa xã được xây dựng từ những năm đầu 90 của thế kỷ trước, nên phần lớn cột điện đã xuống cấp, nếu hạ xuống để di dời sẽ hư hỏng hoàn toàn, do vậy muốn di chuyển những cái cột này đến vị trí khác là phải thay cột mới, khiến chi phí sẽ cao so với dự kiến.
Chiếc cột điện này nằm trên trục đường chính của xóm 16, xã Phúc Thành, để tránh tai nạn xẩy ra, đã nhiều lần người dân đề nghị xã có phương án di dời đến vị trí khác, nhưng lâu ngày vẫn chưa được.
Chiếc cột điện này nằm trên trục đường chính của xóm 16, xã Phúc Thành, để tránh tai nạn xẩy ra, đã nhiều lần người dân đề nghị xã có phương án di dời đến vị trí khác, nhưng lâu ngày vẫn chưa được.
Chiếc cột điện này nằm trên trục đường liên huyện, đoạn qua xã Văn Thành.

Ông Phan Thanh Cao - Trưởng phòng Công thương huyện Yên Thành cho biết: Sau khi các địa phương giải tỏa giao thông NTM theo tiêu chí mới, trên địa bàn huyện xuất hiện hơn 4 nghìn chiếc cột điện nằm trên lòng, lề đường NTM, gây mất mỹ quan, mất an toàn giao thông, cần di dời đến vi trí phù hợp. Phòng Công thương đã đề nghị UBND huyện có giải pháp xử lý những chiếc cột này, nhưng chưa có hướng xử lý cụ thể. Tới đây Phòng công thương sẽ đề xuất trước kỳ họp HĐND huyện để thống nhất cách giải quyết phù hợp.

Xuân Hoàng

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.