Nghệ An: Dự kiến mở 80 lớp đào tạo khởi nghiệp, CEO từ nay đến năm 2020

(Baonghean) - Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo ra cơ hội và cả những thách thức với các doanh nghiệp; đặt ra yêu cầu bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Sau 3  năm thực hiện đề án “Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 – 2015” đã thu hút được trên 3.300 lượt học viên tham gia.

Đông đảo doanh nhân tham gia lớp Quản trị doanh nghiệp Chuyên sâu - CEO do Trung tâm TTĐT &TVPT, phối hợp với Trường Top Olympia tổ chức
Đông đảo doanh nhân tham gia lớp Quản trị doanh nghiệp Chuyên sâu - CEO do Trung tâm XTĐT &TVPT, phối hợp với Trường Top Olympia tổ chức

Đáp ứng nguyện vọng của doanh nghiệp


Tháng 5/2016, lớp bồi dưỡng Quản trị doanh nghiệp - Giám đốc điều hành (CEO) năm 2016 do Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức đã thu hút trên 80 học viên tham gia. Họ là những nhà quản lý của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đến với lớp học, các học viên  đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng hoạch định chiến lược, năng động, nhạy bén thích nghi với môi trường kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp… Sau 3 năm triển khai, Nghệ An đã tổ chức 35 lớp khởi sự doanh nghiệp, quản trị và quản trị chuyên sâu – CEO; với 3.317 lượt học viên tham gia. Các lớp học đã được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân bởi đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của họ; đồng thời từng bước hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả

Ông Trần Văn Minh – Giám đốc Công ty TNHH Hồng Minh, là học viên tham gia khóa 7, lớp CEO cho biết: Lớp CEO do Sở KHĐT mở, hội tụ các giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia kinh tế, với chương trình giảng  dạy linh hoạt, sát thực tiễn đã giúp cho các doanh nhân mở rộng tầm hiểu biết, bổ sung kiến thức hội nhập kinh tế; chủ động trong hoạch định chiến lược. Qua lớp học, tôi đã hiểu công ty mình cần phải thay đổi thế nào để thích ứng? Tại sao các nhân viên vào làm việc đến khi trưởng thành lại ra đi? Tại sao ý thức tự giác của các nhân viên lại kém và hiệu quả kinh doanh của công ty chưa cao… Từ đó, tôi đã xây dựng lại quy trình quản lý, làm việc của một số bộ phận.

Còn với ông Đinh Tiến Thu – Giám đốc Công ty CP Thủy Lực, những bài học từ lớp CEO có ý nghĩa quan trọng giúp ông thêm kiến thức điều hành doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khủng hoảng. Ông Thu cho biết: Tôi đã thay đổi phương pháp quản lý, quan hệ với đối tác, người lao động; nhìn nhận khách hàng theo hướng khác trước, đó là tiếp cận, chăm sóc, phục vụ. Với người lao động, tôi coi họ là khách hàng đầu tiên của mình, bởi vậy mềm dẻo hơn trong việc quản lý, điều hành. Môi trường làm việc cũng vì thế mà thay đổi, thân thiện, văn minh hơn.


Đáp ứng yêu cầu hội nhập


Tuy nhiên, thực tế là đội ngũ doanh nhân Nghệ An phần lớn trưởng thành từ thực tiễn. Họ chủ yếu tham gia thương trường bằng kinh nghiệm của bản thân hoặc thừa hưởng từ gia đình, ít được đào tạo bài bản. Do đó, còn một bộ phận doanh nhân chưa có sự nhìn nhận hoặc đánh giá đúng về sự cần thiết phải trang bị kiến thức cần thiết để tạo nền tảng vững chắc để phát triển doanh nghiệp.

Ông Trương Quốc Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Thiện Mỹ, Chủ tịch Hiệp Hội doanh nghiệp CCN Hưng Lộc cho biết: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, để phù hợp với xu thế, việc bồi dưỡng kiến thức quản lý điều hành rất cần cho các doanh nhân. Tuy nhiên, do một phần thiếu thời gian, phần vì chưa mấy quan tâm đến các chương trình đào tạo, hiện tại trong CCN Hưng Lộc có 11 doanh nghiệp nhưng các doanh nhân tham gia các lớp học đào tạo, bồi dưỡng còn rất ít.

Một nguyên nhân khác là, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh hoạt động khá độc lập, chưa tích cực tham gia vào các hiệp hội, hội tại địa phương. Bởi vậy, việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác bồi dưỡng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn khó đến được với các doanh nghiệp. Mặt khác, còn có nhiều doanh nghiệp xa trung tâm nên việc tiếp cận thông tin, tìm kiếm cơ hội học tập, nâng cao trình độ vẫn còn hạn chế. Nhu cầu đào tạo của đội ngũ doanh nhân rất lớn, nhưng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh mới chỉ đáp ứng được 30 – 40%.

Sau 3 năm triển khai, đề án “Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân Nghệ An giai đoạn 2012 – 2015” đã thu hút được khoảng 30% doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Tư duy về quản lý, quản trị doanh nghiệp, kiến thức về hội nhập của các doanh nhân, doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Xác định doanh nhân, doanh nghiệp là “hạt nhân” quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, bởi vậy mục tiêu của đề án nhằm xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về lượng và chất; thích nghi hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Theo ông Nguyễn Văn Nam – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và tư vấn phát triển: Kế hoạch giai đoạn từ năm 2016 - 2020, đề án sẽ tiếp tục mở rộng các đối tượng doanh nghiệp, phân loại đối tượng tham gia, để tổ chức lớp, xây dựng chương trình, chuyên đề phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp. Từ nay đến năm 2020, dự kiến sẽ mở 68 lớp học, bao gồm: lớp khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu… 10 hội thảo, hội nghị chuyên đề; dự kiến sẽ thu hút được khoảng 3.200 lượt học viên tham gia.

Nghệ An: Dự kiến mở 80 lớp đào tạo khởi nghiệp, CEO từ nay đến năm 2020 ảnh 2

Công tác quản lý, điều hành, môi trường làm việc tại Công ty CP Thủy Lực đã chuyển biến tích cực sau khi đại diện lãnh đạo công ty tham gia lớp bồi dưỡng doanh nhân

 


Chương trình đào tạo doanh nhân, doanh nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu, đến năm 2020, Nghệ An có 13.000 – 15.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó, có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh; nhiều doanh nhân có thương hiệu quốc gia và đủ năng lực cạnh tranh khu vực Đông Nam Á.

Kết quả khảo sát cuối năm 2015 cho thấy, có 20% số lượng học viên sau khi học xong các lớp khởi nghiệp có hoạt động thành lập doanh nghiệp, 30% học viên có ý tưởng kinh doanh sáng tạo và 40% học viên sau khi tham gia học tập tại các lớp quản trị, tiếp tục đăng ký tham gia các lớp quản trị chuyên sâu, đào tạo CEO. Các chương trình đào tạo của đề án còn góp phần tích cực trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả; góp phần quan trọng trong sự phát triển KT – XH của tỉnh.


Nguyệt Minh

tin mới

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.