Nguy cơ xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất hè thu ở Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Không chỉ hạn hán nặng trong vụ hè thu, Nghi Lộc còn đối mặt với nguy cơ xâm nhập mặn tại các cửa sông ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.

Theo kết quả quan trắc của Trạm quản lý Ba ra Nghi Quang (Nghi Lộc), nước mặn tăng mạnh. Trong khi đó, mực nước thượng lưu đo được vào ngày 24/6 trên sông Cấm tại Bara Nghi Quang là âm 0,7; cao gấp 3 lần so với năm trước.

Nước mặn vượt qua sông Cấm lấn sâu vào các tuyến kênh nội đồng tại các xã Nghi Tiến, Nghi Quang, Nghi Yên, Nghi Hưng, Nghi Thuận. Theo đánh giá của ngành chức năng, đợt xâm nhập mặn lần này cao nhất từ đầu tháng 3 đến nay. Ông Hoàng Văn Hương – Trạm trưởng trạm Ba ra Nghi Quang – Nghi Lộc đánh giá: “Nguyên nhân của tình trạng này là do thời tiết hạn hán kéo dài, mực nước Sông Lam cạn nên nước mặn đẩy lên”.

a
Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, phục trách thủy lợi xã Nghi Hoa, mực nước ngọt sông Cấm đoạn trạm bơm Nghi Hoa  xuống rất thấp.

Hiện nay, sợ chậm thời vụ nên một số hộ dân đã tranh thủ xuống giống vụ lúa hè thu cho kịp tiến độ và tránh mưa bão vào lúc thu họach. Tuy nhiên, do nước ngọt tại các sông đã cạn nên nước mặn lấn sâu vào nội đồng nên bà con mới chỉ sản xuất được một số ít diện tích.

Xã Nghi Thuận là một trong những địa phương có diện tích đất sản xuất bị nước mặn xâm nhập. Tuy nhiên, sợ chậm thời vụ nên đến nay bà con đã ra đồng sản xuất được gần 1ha. Còn 359ha vẫn còn để trống. Anh Nguyễn Đình Phương – Trưởng ban khuyến nông xã Nghi Thuận – Nghi Lộc cho biết: “Thực hiện công điện của UBND huyện Nghi Lộc, Công ty thuỷ lợi Nam đã tiến hành ngăn Sông Cấm đoạn qua cầu của đường N5 để ngăn mặn. UBND xã đã chỉ đạo bơm nước về các xứ đồng. UBND huyện chỉ đạo cán bộ khuyến nông, nông nghiệp xã thường xuyên theo dõi để có phương án xử lý kịp thời”.

Ông Nguyễn Xuân Quang – Trưởng phòng NN&PT NT cho biết: “Chúng tôi khuyến cáo nông dân thường xuyên theo dõi để nắm thông tin về độ mặn. Chỉ đạo các xã khi bơm nước cần theo dõi đầu ra với tỷ lệ dưới 1/1000 mới được bơm nước vào các xứ đồng. Bên cạnh đó cũng khuyến cáo bà con nên chọn những giống lúa ngắn ngày để chạy đua với thời vụ, đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng”.

Nhánh sông nhà Lê
Nhánh sông Cấm gần kênh nhà Lê khô hạn

Tính đến nay, vụ lúa hè thu 2016 trên địa bàn huyện đã xuống giống chậm hơn 15 ngày so với năm trước, với diện tích xuống giống được khoảng 1.200 ha, đạt 26% tổng diện tích sản xuất. Nếu tình trạng nước mặn còn xâm nhập kéo dài trong những ngày tới thì sẽ làm chậm tiến độ xuống giống của nông dân cũng như nguy cơ thiệt hại do mưa bão vào thời điểm cuối vụ là rất lớn.

Thu Hiền – Hồng Vinh                                    

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.