Nuôi gà Phùng thu lãi 500 triệu/ năm

(Baonghean.vn) - Là người tiên phong chăn nuôi giống gà Phùng tại địa phương, mỗi năm gia đình chị Phạm Thị Hoan, xóm Tân Đông, Đồng Văn, Tân Kỳ (Nghệ An) thu lãi hơn gần 500 triệu đồng.

Nhờ sự hỗ trợ của Hội kinh tế trang trại huyện Tân Kỳ, đầu năm 2014, chị Hoan nhập về 1.000 con gà giống Phùng Dầu Sơn. Do thời tiết bất lợi, mưa, rét đậm kéo dài, lại chưa có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh nên đàn gà bị chết gần hết.

Không nản chí, chị Hoan đăng ký học một lớp thú y và tham quan các mô hình chăn nuôi thành công, đồng thời tìm tài liệu, sách báo về kỹ thuật chăn nuôi để học hỏi.

Mỗi năm, gia đình chị Hoan nuôi gần 5.000 con gà, giống Gà Phùng, thu nhập hàng trăm triệu đồng
Mỗi năm, gia đình chị Hoan nuôi gần 5.000 con gà Phùng, thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Cuối năm 2014, chị mạnh dạn nhập về 5.000 con gà. Hệ thống chuồng trại được chị đầu tư đầy đủ hệ thống điện chiếu sáng, máng ăn, uống sạch sẽ. Nền chuồng sử dụng đệm lót sinh thái, chất độn bằng vỏ trấu, có xử lý men vi sinh nên đảm bảo phân gà được phân hủy nhanh, không gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài cám ăn công nghiệp, chị còn cho gà ăn thêm một số phụ phẩm nông nghiệp như ngô, sắn. Ban ngày gà thả vườn, tự kiếm ăn, ban đêm mới cho vào chuồng nên thịt chắc, thơm ngon.

Chị nuôi theo hình thức quay vòng, nên cứ 1,5 tháng có thể xuất bán một lứa
Nuôi theo hình thức quay vòng, nên cứ 1,5 tháng, chị Hoan xuất bán một lứa, khoảng 3 tấn gà thịt.

Rút kinh nghiệm và áp dụng những kiến thức đã tích lũy được, chị Hoan dành nhiều thời gian theo dõi gà ăn, uống, nhận biết những biểu hiện khác lạ để kịp thời xử lý. Dày công tìm hiểu, học hỏi, đến nay chỉ cần nhìn vào màu phân gà, quan sát lượng thức ăn tiêu thụ trong ngày của đàn gà, chị có thể chẩn đoán được dấu hiệu bệnh của gà để phòng ngừa kịp thời. Nhờ đầu tư chăm sóc nên đàn gà của gia đình chị Hoan phát triển rất tốt. 

Giống gà Phùng sinh trưởng trong thời gian 3,5 tháng. Nhưng chị Hoan nuôi quay vòng, rải giống đều nên 1,5 tháng là xuất 1 đợt, khoảng 3 tấn gà. Chị Hoan phấn khởi cho biết: Dù nuôi nhiều nhưng gia đình tôi chưa bao giờ phải lo đầu ra, các thương lái đến tận nhà thu mua. Mỗi năm gia đình tôi nuôi khoảng 5.000 con cho lãi ròng gần 500 triệu đồng. Hiện tại, trang trại chăn nuôi của gia đình đang tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động ( trả công 3 - 5 triệu đồng/người/tháng).

Ông Trương Văn Đức - Bí Thư Đảng ủy xã Đồng Văn cho biết: Mô hình nuôi gà Phùng của chị Hoan mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị còn cung cấp giống và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà Phùng cho một số bà con trong vùng. Xã khuyến khích người dân nhân rộng mô hình, vừa tận dụng được diện tích vườn đồi, vừa phù hợp với khả năng của bà con vì chi phí đầu tư thấp, giống gà thịt ngon, dễ tiêu thụ... 

Phương Hảo

Huyện Ủy Tân Kỳ

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.