Nuôi thỏ thương phẩm ở Anh Sơn, nghề mới dễ làm

(Baonghean.vn) - Nhiều hộ dân ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thỏ thương phẩm. Bước đầu, nghề này đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người nuôi.

Nhận thấy mô hình nuôi thỏ chi phí ban đầu không cao, khả năng quay vòng vốn nhanh. Năm 2015 anh Phạm Công Trường thôn 2 xã Đỉnh Sơn bắt đầu tham gia nuôi thỏ, đến nay anh có hơn 70 con. Thu nhập từ bán thỏ thịt và thỏ giống của anh Trường mỗi tháng cũng đem về 2-3 triệu đồng
Nhận thấy mô hình nuôi thỏ chi phí ban đầu không cao, khả năng quay vòng vốn nhanh. Năm 2015 anh Phạm Công Trường thôn 2 xã Đỉnh Sơn bắt đầu triển khai mô hình, đến nay đàn thỏ tăng lên hơn 70 con. Thu nhập từ bán thỏ thịt và thỏ giống của anh Trường mỗi tháng đem về 2-3 triệu đồng.
Thỏ là loại vật dễ nuôi, lợi nhuận cao, ít dịch bệnh, Thỏ 5 tháng tuổi có thể phối giống và đẻ nhiều. Hằng năm, thỏ sinh sản khoảng 7 - 8 lứa/con, mỗi lứa trung bình 8 con.
Thỏ là loại vật dễ nuôi, lợi nhuận cao, ít dịch bệnh, Thỏ 5 tháng tuổi có thể phối giống và đẻ nhiều. Hằng năm, thỏ sinh sản khoảng 7 - 8 lứa/con, mỗi lứa trung bình 8 con.
Thỏ mới 1 tuần tuổi
Thỏ mới 1 tuần tuổi, hiện người dân Đỉnh Sơn đang nuôi chủ yếu là giống thỏ địa phương và giống lai Newzealand.
Việc nuôi thỏ có nhiều thuận lợi do nguồn thức ăn cho thỏ rất phong phú, dễ làm, dễ kiếm như dây lang, lá sắn, cây lá tự nhiên.
Nguồn thức ăn cho thỏ rất phong phú, dễ kiếm như dây lang, lá sắn, cây lá tự nhiên.
Sau 3 tháng nuôi, trọng lượng đạt 2,5 –3 kg/con là đã có thể xuất bán.
Sau 3 tháng nuôi, trọng lượng đạt 2,5 –3 kg/con có thể xuất bán.
Chuồng trại trong nuôi cũng khá đơn giản, không tốn nhiều diện tích, chi phí đầu tư không lớn.
Chuồng trại trong nuôi cũng khá đơn giản, không tốn nhiều diện tích, chi phí đầu tư không lớn.
Hiện nay, ở xã Đỉnh Sơn không ít hộ đã chuyển từ chăn nuôi lợn, gà, bò truyền thống sang chăn nuôi thỏ. Từ 4 hộ ban đầu, đến nay, toàn xã đã có tới 20 hộ tham gia nuôi thỏ. các nơi như Hội Sơn, Hoa Sơn, Tường Sơn cũng đã tham gia mô hình nuôi thỏ. Có thể thấy rằng đây đang là hướng đi mới giúp cho người dân Anh Sơn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
Từ 4 hộ ban đầu, đến nay, toàn xã Đỉnh Sơn đã có tới 20 hộ chuyển từ chăn nuôi lơn, gà truyền thống sang nuôi thỏ. Ngoài ra, các xã như Hội Sơn, Hoa Sơn, Tường Sơn cũng đã tham gia mô hình nuôi thỏ. Đây đang là hướng phát triển kinh tế mới giúp cho người dân Anh Sơn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. 

Huyền Trang

Đài Anh Sơn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.