Thông tuyến đường D4 đoạn 'nút thắt' qua xã Nghi Thiết, Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Ngày 9/6, đoạn "nút thắt" dài 900 mét của đường D4 đi vào Trạm nghiền xi măng và Cảng biển Vissai, đoạn qua xóm Mới xã Nghi Thiết huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã được giải phóng mặt bằng để mở rộng mặt đường tối thiểu 8,5 mét đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Giải phóng mặt bằng đoạn đường này có 15 hộ dân bị ảnh hưởng. Thời gian qua, UBND huyện Nghi Lộc, xã Nghi Thiết đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân bị ảnh hưởng nhận tiền đền bù, nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng giai đoạn I mở rộng đường.

Nhà thầu huy động phương tiện hỗ trợ nhân dân giải phóng cây cối, bàn giao mặt bằng để mở rộng đường D4.
Nhà thầu huy động phương tiện hỗ trợ nhân dân giải phóng cây cối, bàn giao mặt bằng để mở rộng đường D4.

Tuy nhiên, tính đến ngày 4/6, trên tuyến đường D4 cần mở rộng vẫn còn 6 hộ dân chưa chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Nhà nước. Để đảm bảo thông tuyến trước ngày 10/6 như chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nghi Lộc phát thông báo cho các hộ dân này khẩn trương ký nhận hồ sơ, nhận tiền và bàn giao mặt bằng; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Nhà nước.

Lực lượng các đoàn thể xã Nghi Thiết giúp hộ dân chuyển dời vật liệu xây dựng ra khỏi khu vực thi công
Lực lượng các đoàn thể xã Nghi Thiết giúp hộ dân chuyển dời vật liệu xây dựng ra khỏi khu vực thi công

Các hộ dân đã chấp nhận giải tỏa tường bao, công trình phụ, cây cối, bàn giao mặt bằng để mở rộng đường, đảm bảo tối thiểu 8,5 mét. Đến nay, việc giải phóng mặt bằng giai đoạn I đã xong. UBND huyện Nghi Lộc bàn giao cho nhà thầu là Công ty CP Tân Nam thực hiện thi công mở rộng đường trước ngày 10/6 để phục vụ cho việc vận chuyển trang thiết bị máy móc xây lắp Trạm nghiền xi măng.

Nhật Tuấn 

Đài TTTH Nghi Lộc

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.