TP Vinh sẽ kiểm tra tất cả các chợ, nhà hàng sau thông tin cải Trung Quốc nhiễm độc

((Baonghean.vn) - Đó là ý kiến của Trung tá Trần Đình Chiến - Đội Trưởng Đội Cảnh sát Môi trường - Công an Thành phố Vinh (Nghệ An) về việc tiếp tục kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm trong sản xuất, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm bẩn trên địa bàn thành phố.

Các bà nội trợ thực sự lo lắng

a
Thông tin rau cải Trung Quốc nhiễm độc làm người tiêu dùng  băn khoăn, lo lắng.  

Mấy ngày hôm nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã công bố về các loại rau cải, táo trung Quốc và các loại hành tỏi bị dương tính với sự tồn dư của các loại thuốc bảo quản hoặc thuốc bảo vệ thực vật. Thông tin đã thu hút được sự quan tâm của người  tiêu dùng và các bà nội trợ.

Tại chợ Quang Trung, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Thảo - một người nội trợ, chị bảy tỏ: Hôm qua tôi đọc thấy trên facebook về thông tin trên và tôi có chia sẻ cho bạn bè xem thêm, tôi thấy lo lắng vì rau củ quả Trung Quốc trà trộn khắp mọi nơi.

Thực phẩm bây giờ độc quá, đi chợ tôi không biết mua gì nữa. Rau cải, hành, tỏi... đều là thực phẩm quen thuộc, mong rằng các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra làm mạnh để xử phạt và đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Chợ đầu mối luôn nhộn nhịp từ lúc 3-4 giờ sáng đến tận hôm sau
Các loại rau quả Trung Quốc liệu có trà trộn trong các loại rau quả nội ở chợ?

Còn chị Nguyễn Thị Hoa một người kinh doanh rau cải bẹ xanh tại chợ đầu mối nông sản chợ Vinh cho biết: “Tôi từ trước đến nay bán rau cải bẹ xanh, mỗi ngày bán khoảng 40 kg nhưng không hiểu sao hôm nay rất ế hàng, người mua cứ hỏi rau ở đâu? Tôi cũng lấy lại ở chợ đầu mối chứ không biết rõ nguồn gốc”.

Đặc biệt lo lắng là cải  bẹ xanh - sản phẩm đã được lấy mẫu phân tích cho kết quả có hoạt chất Cypermethrin là 0,79 mg/kg, vượt cao gấp 8 lần mức cho phép.

Thông tin rau củ quả Trung Quốc dương tính với chất bảo quản và thuốc bảo vệ thực vật đã làm ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ rau xanh được nhân dân trồng trên địa bàn tỉnh. Bà Bùi Thị Lân, một hộ kinh doanh rau xanh tại chợ Quang Trung cho rằng: “Tôi ở Quỳnh Lưu, hàng ngày mua rau của nhân dân các xã Quỳnh Văn, Quỳnh Lương đưa vào Vinh Bán kiếm lời. Không buôn rau các tỉnh phía Bắc nhưng khi nghe thông tin rau của họ có nhiễm hóa chất cũng ảnh hưởng đến việc buôn bán mấy hôm nay”.

Trên mạng face book, một số bạn face book còn bình luận rằng phải tẩy chay hàng Trung Quốc và kiểm tra tất cả các chợ. Một cách ủng hộ, hàng trăm người đã chia sẻ thông tin nhằm cảnh báo cho người tiêu dùng trước thông tin nhiễm độc từ rau, củ quả.

Trước đó, tại chợ đầu mối nông sản TP Vinh, lực lượng liên ngành thành phố Vinh đã Test thử nghiệm và lập biên bản tạm giữ đối với 5/6 mặt  hàng rau củ quả gồm: rau cải, táo Trung Quốc, hành và tỏi các loại vì dương tính vì sự tồn dư của thuốc bảo vệ thực vật hoặc thuốc bảo quản.

Việc  kiểm tra phát hiện rau củ quả chứa chất bảo quản và thuốc bảo vệ thự vật đã gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người tiêu dùng, ảnh hưởng lớn đến các hộ kinh doanh các mựt hàng rau củ quả.

Lực lượng chức năng TP Vinh tiếp tục kiểm tra

Trước vấn nạn mất an toàn vệ sinh thực phẩm như hiện nay, UBND thành phố Vinh  chỉ đạo lực lượng liên ngành đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về mất an toàn vệ sinh thực phẩm các mặt hàng rau củ quả, thịt, cá tại các chợ và các siêu thị trên địa bàn thành phố.

Trung tá Trần Đình Chiến – Đội Trưởng Đội Cảnh sát Môi trường - CA Thành phố Vinh cho biết: Toàn bộ 1,8 tấn rau, củ dương tính với dư lượng chất bảo quản và thuốc bảo vệ thực vật thu giữ tại chợ đầu mối sẽ được tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Các chủ xe vi phạm đều bị xử phạt hành chính.

Từ nay đến tháng 7/2016, Công an Thành phố sẽ tiếp tục triển khai kiểm traVSATTP đồng loạt tại tất cả các chợ, siêu thị, quán, nhà hàng trên địa bàn thành phố.

Hành tỏi chưa rõ nguồn gốc vẫn tiếp tục đổ về chợ đầu mối Vinh. 
Hành tỏi chưa rõ nguồn gốc vẫn tiếp tục đổ về chợ đầu mối Vinh. 

                                                                             Nhóm P.V

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...