Giá vàng ổn định, giao dịch trầm lắng

Sau khi đạt ngưỡng 40 triệu đồng, giá vàng miếng SJC những ngày qua có sự ổn định khi nhu cầu ít biến động.

Mở cửa lúc 8h30, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI giao dịch ở 36,53-36,73 triệu đồng một lượng, giảm so với đóng cửa cuối ngày hôm qua 20.000 đồng ở cả hai chiều mua bán.

gia-vang-sjc-on-dinh-giao-dich-tram-lang

Giá vàng trong nước ổn định trong tuần này. Ảnh: Lệ Chi.

Tương tự, giá vàng miếng SJC niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) khu vực TP HCM, Đà Nẵng là 36,5-36,85 triệu đồng. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng miếng SJC là 36,55-36,75 triệu đồng. Nhìn chung giá vàng miếng SJC trong nước đã có sự ổn định sau khi đạt ngưỡng gần 40 triệu đồng và nhu cầu cũng ít có sự biến động mạnh như trước.

Trên thế giới, giá vàng cũng ổn định trong phạm vi 1.328-1.320 USD. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, mỗi ounce vàng ở mức 1.327,5 USD. Quy đổi tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới có giá khoảng 35,7 triệu đồng - thấp hơn trong nước gần một triệu mỗi lượng.

Giá ít biến động do đồng đôla ổn định, cộng thêm trong phiên giao dịch đêm qua thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh. Lo ngại của các nhà đầu tư đã lắng dịu sau khi cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ được chính quyền kiểm soát. Trước đó, thứ Sáu tuần trước, giá vàng đã tăng vọt ngay sau khi có tin tức về cuộc đảo chính và chạm ngưỡng hơn 1.338 USD.

Theo các doanh nghiệp vàng, sự suy yếu về cung cầu trong nước kết hợp với đà giảm của thế giới đã kéo kim quý này đi xuống. Những cơn sốt vàng đã dần đi vào quá khứ, thay vào đó là diễn biến khá phẳng lặng ở thời điểm hiện tại. Các nhà đầu tư hầu hết đứng ngoài để định hình lại xu hướng, số lượng phát sinh cũng không đáng kể, chủ yếu là khách hàng nhỏ lẻ.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm ngày 19/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở 21.883 đồng, tăng 10 đồng so với ngày hôm qua. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, mỗi đôla được mua bán ở 22.260-22.330 đồng.

Theo VNE

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.