Máy cắt đá lạnh của người thợ quê được Bộ KHCN công nhận

(Baonghean.vn) - Nhận thấy nhu cầu về đá lạnh tăng, nhất là trong ngày hè, trong khi người dân phải loay hoay với những khuôn đá lạnh lớn, ông Nguyễn Hữu Thường, khối Tân Phú, phường Hòa Hiếu, thị Xã Thái Hòa (Nghệ An) đã sáng chế ra máy cắt đá viên. Sáng chế độc đáo này đã được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ chứng nhận.

a
Cận cảnh lưỡi cắt thanh của máy

 Là một thợ sửa chữa điện lạnh, đồng thời cũng từng sản xuất những khối đá lạnh lớn để  bán, ông Thường nhận thấy sự bất cập của những khối đá lạnh lớn. Ông trăn trở phải làm sao sáng tạo một chiếc máy cắt đá lạnh, cung cấp cho thị trường những viên đá nhỏ gọn, dễ di chuyển, phù hợp nhu cầu người sử dụng.

Ông Thường tâm sự : “Tôi thường thấy người dân lấy dùng những dụng cụ loay hoay đập những khối đá to thành những viên đá nhỏ rất khổ sở, có người dùng máy nhưng rồi đá bị đập nát, hao hụt và  hình thức không đẹp. Nên tôi quyết định tìm tòi chế tạo máy cắt đá vừa năng suất, tiện lợi và hợp vệ sinh”.

Ông bắt tay vào tìm nguyên liệu, dày công phác thảo ra những bản vẽ thiết kế. Tuy nhiên, vạn sự  khởi đầu nan, chiếc máy đầu tiên ông sáng tạo ra sau nhiều tháng  không thành công. Nhưng với quyết tâm, sau khi rút ra được những kinh nghiệm của lần thất bại đầu tiên, ông lại bắt tay vào làm cái thứ hai và ông đã thành công.

Chị Võ Thị Bình -  Khối Tân Hòa, thị trấn Nghĩa Đàn một trong những khách hàng rất hài lòng về sự hữu dụng của máy cắt đá lạnh.
Chị Võ Thị Bình -  Khối Tân Hòa, thị trấn Nghĩa Đàn một trong những khách hàng rất hài lòng về sự hữu dụng của máy cắt đá lạnh.

Chị Võ Thị Bình, khối Tân Hòa, Thị Trấn Nghĩa Đàn, người mua máy của  ông Thường chế tạo ra cho biết : Từ khi có cái máy cắt đá này, người kinh doanh đá lạnh như tôi đỡ mất công sức và tiện lợi rất nhiều, lượng khách hàng tới mua đá nhiều hơn hẳn.

Máy cắt đá lạnh của ông Thường có rất nhiều bộ phận : khung giá đặt máy, phễu đựng nguyên liệu, thanh dẫn hướng, lò xo ổn định , bộ phận cắt thanh, bộ phận cắt viên, khay đựng đá viên thành phẩm… Mỗi chiếc máy cắt đá hoàn chỉnh có thể cắt được 15 tấn đá/ngày.

Máy cắt đá lạnh của ông Thường có nhiều tính năng nổi bật với lượng  tiêu thụ điện năng không cao, các viên đá sau khi cắt có thời gian tan chảy lâu hơn.

Sản phẩm đá sau khi cắt
Sản phẩm đá sau khi cắt

Từ tháng 12/2015, ông được Cục Sở Hữu Trí Tuệ công nhận máy sáng chế, ông đã lên kế hoạch sản xuất đại trà tuy nhiên điều kiện về vốn và mặt bằng cũng như lao động có tay nghề chưa có nhiều nên đến nay, số lượng máy sản xuất ra chưa nhiều dù đơn đặt hàng ngày nào cũng có.

Giá mỗi cái máy này là 10 triệu đồng, chủ yếu là khách hàng nội tỉnh, có vài người mua sang Lào để sử dụng. Với công suất máy lắp 3 lưỡi cắt, khối đá viên kích cỡ 40mm x 40mm. Máy có thể lắp 4 lưỡi cưa để xẻ đá nhỏ hơn.

Ông Thường và cái máy được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN cấp chứng nhận.
Ông Thường và cái máy được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN cấp chứng nhận.

Quang An

tin mới

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.