Nông dân Nghệ An nuôi bò sữa, vắt ra tiền

(Baonghean.vn) - Sau khi tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, ông Trần Văn Hữu, xóm 5, xã Nghĩa Hòa, Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã mạnh dạn vay mượn 700 triệu đồng đầu tư chuồng trại và mua bò sữa giống. Đến nay, đàn bò của ông cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.

Gia đình ông Hữu có tổng cộng 10 con bò sữa, trong đó 5 con đã sinh sản và cho sữa hàng ngày, 2 con trưởng thành chuẩn bị sinh sản và 3 con bò con. Mỗi con bò giống mua về với giá từ 50 – 60 triệu đồng, tổng số tiền mua bò giống là 400 triệu đồng.. Bò sữa được nuôi trong chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ và ở giữa đồng cỏ để tiện cung cấp thức ăn.
Gia đình ông Hữu có tổng cộng 10 con bò sữa, trong đó 5 con đã sinh sản và cho sữa hàng ngày, 2 con trưởng thành chuẩn bị sinh sản và 3 con bò con. Mỗi con bò giống mua về với giá từ 50 – 60 triệu đồng, tổng số tiền mua bò giống là 400 triệu đồng. Bò sữa được nuôi trong chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ.
Thức ăn của bò sữa rất đa dạng, bao gồm cỏ sữa, cám cò chuyên dụng, đậu tương, ngô, khoáng chất… với  giá trị mỗi  khẩu phần ăn của từng con là 120.000 đồng/ngày. Riêng đối với cỏ, gia đình ông đã tận dụng tốt hơn 10 sào đất trống xung quanh trang trại để trồng cỏ làm thức ăn cho bò mỗi ngày.
Thức ăn của bò đa dạng, bao gồm cỏ sữa, cám cò chuyên dụng, đậu tương, ngô, khoáng chất… với giá trị mỗi khẩu phần ăn của từng con là 120.000 đồng/ngày. Riêng đối với cỏ, gia đình ông đã tận dụng tốt hơn 10 sào đất trống xung quanh trang trại để trồng cỏ làm thức ăn cho bò mỗi ngày.
Những con bò sữa được đánh số và gắn vào tai để tiện chăm sóc, nuôi dưỡng.
Bò được đánh số, gắn chíp và gắn vào tai để tiện chăm sóc, nuôi dưỡng.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, bò sữa phải được tắm mát thường xuyên, đồng thời sử dụng các quạt làm mát để hạ nhiệt độ chuồng bò xuống.
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, bò sữa phải được tắm thường xuyên, đồng thời sử dụng các quạt làm mát để hạ nhiệt độ chuồng bò xuống.
 Bò 6 tháng tuổi, sau hơn 1 năm nữa sẽ trở thành bò sữa giống, vừa có thể sinh sản ra vừa cung cấp sữa chất lượng hàng ngày.
Bò 6 tháng tuổi, sau hơn 1 năm nữa sẽ trở thành bò sữa giống, vừa có thể sinh sản ra vừa cung cấp sữa chất lượng hàng ngày.
Thời điểm vú bò sữa căng lên cũng là lúc người nuôi bò chuẩn bị lấy sữa. Sữa được lấy trực tiếp nên rất tươi ngon và chất lượng. Mỗi ngày, bò cái giống cho 2 đợt sữa, đợt 1 lấy lúc 4 rưỡi sáng và đợt 2 lấy lúc 4 rưỡi chiều.
Thời điểm vú bò sữa căng lên cũng là lúc người nuôi bò chuẩn bị lấy sữa. Sữa được lấy trực tiếp nên rất tươi ngon và chất lượng. Mỗi ngày, bò cái giống cho 2 đợt sữa, đợt 1 lấy lúc 4 rưỡi sáng và đợt 2 lấy lúc 4 rưỡi chiều.
 Để có thể lấy sữa bò nhanh chóng và tiện lợi, hợp vệ sinh. Gia đình ông Hữu đã đầu tư 23 triệu đồng mua máy lấy sữa bò.
Để có thể lấy sữa bò nhanh chóng và tiện lợi, hợp vệ sinh, gia đình ông Hữu đã đầu tư 23 triệu đồng mua máy lấy sữa bò.
Sau khi lấy sữa xong, vú bò sữa được nhúng thuốc sát trùng để đảm bảo vệ sinh, tránh vi khuẩn tiếp xúc, ảnh hưởng tới chất lượng và sản lượng sữa.
Sau khi lấy sữa xong, vú bò sữa được nhúng thuốc sát trùng để đảm bảo vệ sinh, tránh vi khuẩn tiếp xúc, ảnh hưởng tới chất lượng và sản lượng sữa.
Những dòng sữa tươi lấy trực tiếp từ bò sữa luôn rất thơm ngon, nguyên chất và bổ dưỡng. Sữa được lọc quan một lớp màn để lấy đi những váng hoặc chất cặn trước khi đóng thùng vận chuyển tới nhập cho công ty sữa. Mỗi con bò cái cho khoảng 25kg sữa tươi/ngày. Với 5 con bò cái cho khoảng 120 – 130 kg sữa/ngày. Hiện nay, giá sữa tươi loại 1 nhập cho công ty Vinamilk là 14.000 đồng/kg, mang về cho gia đình ông lợi nhuận hơn 1,5 triệu đồng/ngày từ việc bán sữa bò. Trong ảnh : niềm vui của ông Hữu khi mạnh dạn đầu tư nuôi bò sữa đã mang lại hiệu quả kinh tế cao
Những dòng sữa tươi lấy trực tiếp từ bò sữa luôn rất thơm ngon, nguyên chất và bổ dưỡng. Mỗi con bò cái cho khoảng 25kg sữa tươi/ngày, 5 con bò cái cho khoảng 120 - 130 kg sữa/ngày. Hiện nay, giá sữa tươi loại 1 nhập cho công ty Vinamilk là 14.000 đồng/kg, mỗi ngày gia đình ông Hữu thu về 1,5 triệu đồng/ngày từ việc bán sữa bò. 

Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.