Tập trung quy hoạch, phát triển chuỗi nông sản thực phẩm có lợi thế

(Baonghean.vn) - Chiều 4/7, UBND tỉnh tổ chức đánh giá 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2013-2020.

Đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các ban ngành, địa phương cần tiếp tục ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện, Đề án tái cơ cấu nông nghiệp  đã được cụ thể thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể cho từng lĩnh vực, từng địa phương. Các địa phương thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, từng bước đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng và phát triển các mô hình tổ chức sản xuất tiên tiến hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất;  tăng cường công tác thu hút đầu tư  vào lĩnh vực nông nghiệp, góp phần hình thành các mô hình chuỗi liên kết nông sản hiệu quả…. Bộ máy quản lý nhà nước ngành nông nghiệp và PTNT cũng dần được sắp xếp đổi mới đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Nhờ vậy, đã góp phần duy trì tăng trưởng sản xuất, kinh doanh của toàn ngành. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng với tốc độ cao hơn, giá trị sản xuất toàn ngành năm 2014 tăng 4,56%, năm 2015 tăng 4,72%- vượt mục tiêu đề án đề ra. Xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả to lớn và thực sự trở thành phong trào rộng khắp. Ước 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù có nhiều khó khăn do thiên tai và biến động bất lợi của thị trường, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 4,28% so với cùng kỳ năm 2015, sản xuất vụ xuân năm 2016 được mùa toàn diện, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân.

Thu hoạch ngô bằng máy móc tại vùng nguyên liệu của Trang trại bò sữa TH.
Thu hoạch ngô bằng máy móc tại vùng nguyên liệu của Trang trại bò sữa TH.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các ban ngành, địa phương cần tiếp tục ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện tốt chương trình phát triển hạ tầng trọng yếu có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển các khu vực kinh tế trọng điểm. Tăng cường đầu tư công nghiệp chế biến hiện đại cho chương trình phát triển nông lâm ngư, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm là quy hoạch phân vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Đặc biệt, tăng cường thu hút đầu tư, tranh thủ các chương trình dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng  công nghệ cao, phát triển chuỗi nông sản thực phẩm có lợi thế của tỉnh.

Cũng trong chiều nay, các đại biểu đã thảo luận dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp  tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giai đoạn 2016-2020.

Thu Huyền

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.