Thành phố Vinh: Nợ thuế trên 223 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Theo thống kê của Chi cục thuế Nghệ An, đến đầu tháng 6/2016, tổng nợ thuế trên địa bàn thành phố Vinh là 223,487 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với đầu năm.

Tiền thuế tăng chủ yếu do tăng các sắc thuế: Thuế GTGT tăng 14,418 tỷ đồng (chủ yếu do phát sinh tờ khai thuế tháng, quý và do truy thu qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế); Thu khác tăng 7,921 tỷ đồng (chủ yếu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các đơn vị mới); Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 6,265 tỷ đồng (từ đất sản xuất, kinh doanh và đất ở); Tiền chậm nộp tăng hơn 4 tỷ đồng (tăng chậm nộp của các doanh nghiệp chưa nộp nợ và số chậm nộp của quyết định truy thu qua kiểm tra chấp hành pháp luật thuế)...

Tịch thu tài sản của Salon tóc Mai Anh, 42 Nguyễn Văn Cừ, tp Vinh.
Tịch thu tài sản của Salon tóc Mai Anh, 42 Nguyễn Văn Cừ, tp Vinh.- Ảnh: Lam Hà

Ông Nguyễn Viết Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Vinh cho hay: Nguyên nhân tăng nợ là do thuế GTGT thu được nợ cũ nhưng phát sinh nợ mới. Các DN kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng chưa được nhà nước chi trả vốn đầu tư từ NSNN nhưng vẫn chưa làm hồ sơ xin không tính tiền châm nộp dẫn đến nợ thuế kéo dài; Các hộ kinh doanh nợ thuế chủ yếu là các hộ kinh doanh vận tải, tài sản là xe đi công trình, không có tại hộ kinh doanh nên gây khó khăn trong việc thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh Chi cục thuế TP Vinh đã thực hiện hết các biện pháp cưỡng chế theo đúng quy trình nhưng vẫn không thu được nợ thuế.

Nợ tăng còn do cơ chế chính sách: Các khoản nợ kéo dài trên 5 năm, 10 năm, hồ sơ xin xoá nợ bị thất lạc, còn thiếu sót và không đủ cơ sở pháp lý cho việc đề xuất xoá nợ, khoanh nợ chưa được xử lý; Các DN giải thể, phá sản không theo luật giải thể, phá sản đối với DN dẫn đễn khó thu tăng.

Công ty Cp đầu tư &PT công nghệ Bình Minh đăng ký hoạt động tại ngõ 6/1 Nguyễn Thị Minh Khai, tp Vinh hiện không hoạt động, đã bị đóng MST
Công ty Cp đầu tư &PT công nghệ Bình Minh đăng ký hoạt động tại ngõ 6/1 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Vinh hiện không hoạt động, đã bị đóng MST

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân khác như: Các cá nhân, hộ kinh doanh còn nợ thuế nhưng đã ngưng hoạt động, mất tích và hiện cơ quan Thuế chưa xác định được doanh nghiệp đó có còn tài sản để nộp tiền thuế hay không; một số DN đã phá sản nhưng không làm đầy đủ các thủ tục theo quy định nên chưa có đủ cơ sở xem xét xoá nợ thuế.

Trước đó, ngày 29/6, Chi cục thuế TP Vinh tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp kê biên tài sản đối với các hộ nợ đọng thuế trên địa bàn phường Trường Thi. Đó là hộ bà Nguyễn Mai Anh, kinh doanh cắt tóc gội đầu; bà Nguyễn Thanh Diệp, dịch vụ ăn uống; bà Bùi Thị Huế, buôn bán tạp hóa và bà Nguyễn Thị Đoài, dịch vụ rửa ô tô với tổng số tiền nợ thuế trên 193.7 triệu đồng. Đây là các hộ kinh doanh không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, chây ì, nợ đọng thuế trong một thời gian dài. 

Thu Huyền

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.