Bí thư Tỉnh ủy: Nghệ An sẽ công bố rộng rãi quy hoạch, tạo sự bình đẳng và thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 5/8, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt, tuyên dương các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiêu biểu. 

Dự hội nghị  có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  đồng chí Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch phòng thương mại và CN Việt Nam (VCCI); Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các doanh nghiệp về các nội dung thảo luận; đồng thời đề nghị chính quyền các cấp và các sở ngành tích cực CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi với các doanh nghiệp về các nội dung thảo luận; đồng thời đề nghị chính quyền các cấp và các sở ngành tích cực CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, Nghệ An đã cấp mới cho 47 dự án đầu tư với tổng vốn 22.000 tỷ đồng. Hiện nay Nghệ An có 15.200 DN đăng ký, trong đó 9.500 DN đang hoạt động.

Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân đã trở thành những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất giỏi và thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, kinh doanh hiệu quả cao, nộp ngân sách lớn.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn, thông tin các dự án đầu tư trọng điểm và thông qua chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN.

a
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị.
a
Toàn cảnh hội nghị.

Nghệ An phấn đấu đến 2020, có 20.000 doanh nghiệp, bình quân hàng năm doanh nghiệp giải quyết việc làm cho khoảng 35.000 - 37.000 lao động; phấn đấu đến 2020, doanh nghiệp đóng góp trên 70% thu ngân sách của tỉnh, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp chiếm ít nhất 48% vốn đầu tư toàn xã hội. UBND tỉnh cũng đã có chương trình cụ thể  thực hiện Nghị quyết 35/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển DN.

Lãnh đạo tỉnh tham quan nhà máy Hoa Sen - Quỳnh Lập. Ảnh  Trân Châu
Lãnh đạo tỉnh tham quan nhà máy Hoa Sen - Quỳnh Lập. Ảnh C.L
a
Các Sở, ngành, các huyện cũng  tham dự hội nghị và nghe phản ánh từ các doanh nghiệp.

Hội nghị cũng lần lượt nghe các tham luận, phát biểu có ý nghĩa của các doanh nghiệp, nhà đầu tư về môi trường kinh doanh, vấn đề thuê đất, hạ tầng tại các khu công nghiệp, mong muốn được phát triển bình đẳng. 

a
Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch phòng thương mại và CN Việt Nam phân tích về môi trường đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Sơn
Ông Trần Anh Sơn - đại diện Hội doanh nghiệp tiêu biểu kiến nghị thủ tục hành chính cần nhanh hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiêu biểu đã khẳng định được vị thế của mình trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cam kết trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là giảm các chi phí không cần thiết cho các doanh nghiệp. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, cắt giảm 20-50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Sớm phê duyệt và thực hiện Đề án Trung tâm xúc tiến đầu tư trực thuộc tỉnh, rà soát bãi bỏ các văn bản tỉnh ban hành chưa đúng thẩm quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động các hiệp hội DN. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cần chủ động trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước, với UBND  tỉnh. UBND tỉnh luôn chú trọng các cuộc gặp mặt, tiếp xúc để tháo gỡ khó khăn cho DN.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận tại Hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận tại Hội nghị.

Về các ý kiến của các doanh nghiệp, UBND tỉnh sẽ tổng hợp và có công văn giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành trả lời chu đáo, cụ thể. UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ. 

Dịp này, UBND tỉnh cùng Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên dương các doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp lớn cho ngân sách. Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho 29 tổ chức, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 26 tổ chức và 02 cá nhân.

B
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các doanh nghiệp tiêu biểu.
a
Doanh nghiệp Nhật Bản đi tìm hiểu đầu tư ở vùng chè nguyên liệu Thanh Chương. Ảnh: Cảnh Nam


Châu Lan - Cảnh Nam - Tiến Hùng

tin mới

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

Nỗ lực vượt khó xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Thanh Chương là huyện trung du, những xã chưa về đích nông thôn mới đều khó khăn, nhất là thực hiện tiêu chí giao thông; song với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp khắc phục, huyện đang đặt ra mục tiêu đưa 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2024 này.

Sản phẩm bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh) được khẳng định khi tham gia tại nhiều công trình, án trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Văn Trường

Bê tông nhựa Trường An (Thuý Danh) khẳng định chất lượng

(Baonghean.vn)- Với dây chuyền công nghệ hiện đại, bê tông nhựa của Công ty TNHH -Trường An (Thuý Danh), xã Trù Sơn, huyện Đô Lương là nhà máy có công suất lớn về sản xuất bê tông nhựa tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, đáp ứng được cho mọi công trình giao thông và các công trình liên quan.

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

Thành Vinh mùa hoa giáng hương

(Baonghean.vn)- Những ngày đầu tháng 4, tuyến đường dọc kênh Bắc thành Vinh lại được nhuộm vàng rực bởi loài hoa giáng hương. Những chùm hoa vàng đua nhau nở rộ giữa những cành lá xanh ngát, khó ai có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp quyến rũ của loại hoa này.