Hầm Hải Vân xuất hiện vết nứt

Hầm đường bộ dài nhất Đông Nam Á xuất hiện một số vết nứt nhỏ ngang dọc, đơn vị quản lý cho biết các vết nứt không ảnh hưởng độ an toàn của công trình. 

Đầu tháng 8, nhiều chủ phương tiện lưu thông qua hầm Hải Vân lo ngại khi phát hiện các vết nứt dọc ngang ở hai bên thành, bắt đầu từ cửa hầm. Trước sự việc, đơn vị chức năng đã khoanh vùng theo dõi để tìm phương án khắc phục, sửa chữa.

Theo ông Nguyễn Tấn Đông, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đèo Cả (đơn vị quản lý hầm Hải Vân), công ty đã mời tư vấn độc lập từ Đức khảo sát, quan trắc, đánh giá kết cấu vỏ hầm bằng phương pháp quét laser, phát hiện khe nứt nhỏ từ 0,2mm, đồng thời kiểm nghiệm chất lượng vật liệu, đo dao động. 

ham-hai-van-xuat-hien-vet-nut

Nhiều vết nứt xuất hiện trong hầm Hải Vân. Ảnh: Báo Giao thông. 

"Đơn vị tư vấn đánh giá các vết nứt đều nhỏ hơn 0,2mm, không ảnh hưởng chất lượng khai thác công trình và nằm trong giới hạn an toàn theo tiêu chuẩn Đức. Vết nứt rộng từ 0,2mm trở lên mới được xử lý để đảm bảo mỹ thuật công trình", ông Đông nói.

Theo cơ quan quản lý hầm, trong tháng 8, đơn vị tư vấn sẽ báo cáo đầy đủ kết quả kiểm tra, nguyên nhân và phương án xử lý. Nếu Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, đơn vị sẽ sửa chữa theo phương án được thông qua.

Thứ trưởng Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cũng cho hay, kết quả sơ bộ thì các vết nứt không ảnh hưởng khả năng khai thác hầm Hải Vân. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu đơn vị tư vấn độc lập đánh giá nguyên nhân cụ thể để có hướng xử lý lâu dài. Việc này rất quan trọng bởi sắp tới sẽ mở thêm đường hầm Hải Vân thứ hai. 

Từ tháng 6/2005, hầm đường bộ Hải Vân nối Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế được khánh thành sau 5 năm thi công, vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng từ nguồn ODA Nhật Bản. Hầm dài nhất Đông Nam Á này gồm một hầm chính gần 6,3 km, hầm thoát hiểm chạy song song hầm chính, hầm thông gió và 15 hầm ngang dành cho thoát hiểm. Trước năm 2016, hầm Hải Vân do cơ quan nhà nước quản lý. Nay hầm được chuyển giao cho Công ty CP Đèo Cả khai thác - đây cũng là nhà đầu tư xây dựng tuyến hầm Hải Vân thứ hai.

Theo VNE

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.