Nuôi vịt trời dưới thác Xao Va

(Baonghean) - Dưới chân thác Xao Va là trang trại vịt trời của gia đình anh Trần Văn Sơn, bên dòng Nậm Việc là đàn vịt trời nhà ông Thái Văn Diệu với hàng ngàn con.

Cách đây hơn 1 năm (tháng 4/2015) huyện Quế Phong đưa 1.000 con vịt trời giống, trọng lượng 0,3 kg/con về nuôi thí điểm tại trang trại của anh Trần Văn Sơn (Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông - lâm - ngư - nghiệp và thương mại Sơn Phương) ở thôn 1, xã Tiền Phong. Sau 3,5 tháng, vịt đã phát triển, cân nặng hơn 1,2kg/con. Tỷ lệ hao hụt khoảng 7%.

Đàn vịt trời đã quen khí hậu nên phát triển tốt, chủ yếu tập trung tại xã Tiền Phong.
Đàn vịt trời đã quen khí hậu nên phát triển tốt, chủ yếu tập trung tại xã Tiền Phong.

Tiếp đó, đầu tháng 8/2015, Tỉnh đoàn Nghệ An tặng 500 con vịt trời giống cho 5 hộ đoàn viên thanh niên tại xã này nhằm tận dụng ưu thế về nguồn nước, thức ăn tại dòng Hủa Na để phát triển đàn vịt thương phẩm, giá trị cao. Do được chăn thả tự nhiên, nên chất lượng thịt thơm ngon, nhiều nạc. Hiện nay, trên thị trường vịt trời được bán với giá từ 210.000 - 220.000đồng/kg.

Nguồn thức ăn cho vịt là bèo tây và cá con, tôm, tép mua từ đập Hủa Na.
Nguồn thức ăn cho vịt là bèo tây và cá con, tôm, tép mua từ đập Hủa Na.
Mỗi ngày, đàn vịt 4.000 con nhà anh Trần Văn Sơn có thể ăn hết hàng chục kg lúa, ngô.
Mỗi ngày, đàn vịt 4.000 con nhà anh Trần Văn Sơn có thể ăn hết hàng chục kg lúa, ngô.

Trước đó, tháng 11/2013, ông Thái Văn Diệu ở bản Đan, xã Tiền Phong, ông Diệu khi chưa thoả chí với kinh nghiệm trên 30 năm nuôi vịt bầu đã mua 1.000 con giống vịt trời từ anh Tô Quang Dần (ở thôn Đoàn Tùng, xã Đông Phú, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) với giá 50.000 đồng/con. Hiện nay, ông Diệu có hàng ngàn con vịt trời thương phẩm, được khách hàng đặt thường xuyên.

Trang trại vịt nhà anh Trần Văn Sơn có trên 4.000 con.
Trang trại vịt nhà anh Trần Văn Sơn có trên 4.000 con.
Vịt trời được chế biến thành nhiều món luộc, chiên sả, hấp, xáo măng…
Vịt trời được chế biến thành nhiều món luộc, chiên sả, hấp, xáo măng…

Bây giờ, dưới chân thác Xao Va là trang trại vịt trời của gia đình anh Trần Văn Sơn, bên dòng Nậm Việc là đàn vịt trời nhà ông Thái Văn Diệu với hàng ngàn con cùng những hộ thanh niên, đồng bào dọc lòng hồ Hủa Na.

Đàn vịt trời bên dòng Nậm Việc của ông Thái Văn Diệu.
Đàn vịt trời bên dòng Nậm Việc của ông Thái Văn Diệu.

Trần Hải

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.