Phát hiện tàu lạ nghi đổ chất thải độc hại xuống biển

Ngày 30-8, Đại tá Hồ Phi Hùng, Trưởng phòng trinh sát Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Biên phòng về việc ngư dân phát hiện và trình báo một tàu hàng cỡ lớn thả nhiều túi đựng nghi là chất thải độc hại xuống vùng biển giáp ranh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

a
Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tăng cường tuần tra sau tin báo có tàu vứt các bọc nilon nghi chất thải độc hại

Theo đó, tàu cá mang số hiệu QB-92986 do thuyền trưởng Nguyễn Đình Khải (SN 1980, thôn Thanh Xuân, Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) làm chủ, cùng 7 thuyền viên khác ra khơi vào ngày 8-8 để đánh bắt cá, trên đường đi cách Cửa Gianh 54 hải lý hướng Đông Bắc, tại tọa độ 18°12'N-107°22'E,  các ngư dân phát hiện tàu sắt rất lớn, chạy hướng từ đất liền ra hướng Đông Bắc, các thuyền viên trên tàu lạ này dùng 2 cần cẩu trên tàu để chuyển các túi hàng bọc bằng nilon cỡ lớn vứt xuống biển. Các ngư dân nghi đây là chất thải độc hại nên đã điện báo cho bộ đội biên phòng.

Cũng theo Đại tá Hồ Phi Hùng, hiện các ngư dân này đang tiếp tục đánh bắt trên biển, mọi thông tin được ngư dân cung cấp qua hệ thống liên lạc giữa biển và bờ.  Sắp tới, khi tàu cá vào bờ, chúng tôi tiếp tục xác minh thêm về đặc điểm của tàu, chữ ghi trên tàu đổ chất thải xuống biển. Song song đó, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cũng tăng cường tuần tra dọc biển để ngăn ngừa mọi hành vi tương tự.

UBND tỉnh Quảng Bình đã có chỉ thị cho bộ đội biên phòng tỉnh, cũng như các huyện, xã ven biển, cung cấp cho ngư dân đánh cá trên biển cảnh giác, nắm bắt tình hình nếu phát hiện có hành vi đổ chất thải độc hại xuống biển cần báo cáo cơ quan chức năng nhằm có biện pháp ngăn chặn kịp thời theo quy định của pháp luật.

Theo Saigongiaiphong

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi.