Trồng đu đủ Thái "hái" ra tiền

(Baonghean.vn) - Ông Trần Văn Mai xóm 2A xã Thanh Phong là người đầu tiên ở huyện Thanh Chương trồng giống đu đủ Thái Lan. Điểm đặc biệt của giống cây này cho quả khi mới cao gần 40 cm, quả to, màu sắc đẹp và rất thơm ngon.

Là người làm vườn thường sưu tầm, gieo trồng các loại cây ăn quả. Cách đây 1 năm Ông Mai đã mua 50 cây đu đủ Thái này ở Viện Di truyền Nông nghiệp về trồng thử
Cách đây 1 năm, ông Mai mua 50 cây đu đủ Thái ở Viện Di truyền Nông nghiệp về trồng thử nghiệm.
Cây có hình dáng lùn cho quả khi mới cao khoảng 35 cm.
Cây đủ đủ Thái có dáng lùn, cho quả khi mới cao khoảng 40 cm. Những cây cao trên 60 cm quả rất sai và cho thu hoạch. 
Ưu điểm của giống đu đủ Thái Lan là dù thấp nhưng thân cây chắc ít bị sâu bệnh, dễ đậu quả. Quả to, nhiều thịt, rỗng ruột… mỗi quả có trọng lượng khoảng từ 1,5- 2kg.  Khi chín có màu vàng đậm rất đẹp mắt.
Ưu điểm của giống đu đủ Thái Lan là thân cây chắc, ít bị sâu bệnh, dễ đậu quả. Quả to, nhiều thịt, rỗng ruột… mỗi quả có trọng lượng khoảng từ 1,5- 2kg. Khi chín có màu vàng đậm rất đẹp mắt.
Vườn đu đủ gia đình ông Mai cho thu hoạch từ tháng 3 đến nay, mỗi tháng cho thu hoạch khoảng 2,5 tạ đu đủ. Theo ông Mai cho biết là quả đu đủ Thái này rất được thị trường ưa chuộng. Cứ vào dịp trước rằm, mồng 1 đã có thương lái đến mua tại vườn, giá bán bình quân mỗi quả 10.000 đồng.
Vườn đu đủ gia đình ông Mai cho thu hoạch từ tháng 3 đến nay, mỗi tháng cho thu hoạch khoảng 2,5 tạ đu đủ. Vào dịp rằm, mồng 1 thương lái vào tận vườn thu mua với giá bán bình quân mỗi quả 10.000 đồng. Tính chung, mỗi tháng, gia đình anh Mai thu hoạch được gần 3 triệu đồng từ bán đu đủ chín.
Theo ông Mai cho biết là quả đu đủ Thái này rất được thị trường ưa chuộng. Bổ quả đu đủ sẽ thấy phần thịt có màu đỏ vàng, dày cùi, cơ bản là không có hạt, khi ăn có vị ngọt thơm rất đặc biệt
Đu đủ Thái có phần thịt có màu đỏ vàng, dày cùi, cơ bản là không có hạt, khi ăn có vị ngọt thơm rất đặc biệt nên rất được thị trường ưa chuộng.
Đã có nhiều người dân trong xã, trong vùng đến tìm hiểu, đặt giống. Ông Mai dự kiến sẽ tiếp tục mua giống về trồng tiếp tại gia trại và cung ứng cho người dân có nhu cầu sản xuất. Cây đu đủ Thái hứa hẹn là hướng phát triển kinh tế mới của người dân Thanh Phong, Thanh Chương.
Đã có nhiều người dân địa phương đến tìm hiểu, đặt giống đu đủ Thái Lan. Ông Mai dự kiến sẽ tiếp tục mua giống  đu đủ Thái về trồng tiếp tại gia trại và cung ứng cho người dân có nhu cầu trồng. Cây đu đủ Thái hứa hẹn là hướng phát triển kinh tế mới của người dân Thanh Phong, Thanh Chương.

Đinh Hà 

(Đài Thanh Chương )

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.