Các địa phương tích cực sản xuất vụ đông

(Baonghean) - Sau đợt mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 4, các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại, đồng thời tích cực khôi phục, khép kín diện tích cây trồng vụ đông.

 Xã Công Thành là địa phương có nhiều diện tích ngô vụ đông bị ngập nước nhiều so với các xã của huyện Yên Thành. Tại xóm Cao Sơn, trên những cánh đồng ngô sau mưa lũ, một số bà con đang bón phân chuồng, gieo lại hạt giống. 

Số liệu của Phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành, sau đợt mưa lũ toàn huyện có gần 200 ha ngô đông bị ảnh hưởng, chủ yếu ở các xã: Công Thành, Mỹ Thành, Đại Thành, Thịnh Thành, Minh Thành, Hùng Thành, Tiến Thành... Huyện chỉ đạo, những diện tích ngô mới gieo bị ngập nước, hoặc mưa xói hạt thì tiến hành gieo lại. Những diện tích ngô đã phát triển 2 - 5 lá khắc phục bằng cách dựng lại, trồng dặm, đồng thời đẩy mạnh chăm sóc bằng cách bón thúc phân NPK, vun xới gốc.

Bà con nông dân xóm Cao Sơn, xã Công Thành (Yên Thành) gieo lại ngô sau mưa lũ.
Bà con nông dân xóm Cao Sơn, xã Công Thành (Yên Thành) gieo lại ngô sau mưa lũ.

Huyện Diễn Châu vụ đông này đặt mục tiêu trồng 4.984 ha ngô, rau màu các loại. Trong đó cơ cấu cây ngô 3.284 ha, lạc đông 500 ha, các loại rau màu là 1.200 ha. Quan điểm chỉ đạo sản xuất vụ đông năm nay của huyện Diễn Châu là ăn chắc, hiệu quả, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để triển khai sản xuất hàng hóa, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao.

Thời điểm hiện tại, huyện Diễn Châu đã gieo trồng được 3.200 ha cây vụ đông, trong đó diện tích ngô là 1.800 ha trồng nhiều ở các xã: Diễn Trung, Diễn Thịnh, Diễn Yên; lạc đông 600 ha tập trung ở các xã: Diễn Thịnh, Diễn Hoa, Diễn Hùng và hơn 700 ha rau màu các loại. Diện tích ngô và lạc được gieo trỉa đúng thời vụ vào trước ngày 5/9. Đối với ngô trên đất lúa, sẽ tập trung gieo trồng từ ngày 10 - 25/9. Các cây rau màu sẽ chủ động vườn ươm cây con, trồng gối, xen, lách thời vụ, đảm bảo tiến độ gieo trồng trong tháng 9 này.

Sản xuất rau giống ở xã Diễn Thành (Diễn Châu).
Sản xuất rau giống ở xã Diễn Thành (Diễn Châu).

Đợt mưa vừa qua cũng khiến 54 ha ngô của xã Diễn Thành bị đổ ngã. Bà Lê Thị Hương - cán bộ nông nghiệp xã cho biết: Sau mưa, xã tập trung chỉ đạo bà con dựng lại cây, bón phân hợp lý để cây phát triển trở lại. Diện tích rau bị dập được bà con làm lại luống mới và gieo trồng để đảm bảo thời vụ.

Chị Trần Thị Tài, xóm 10, xã Diễn Thành vụ đông năm nay trồng 4 sào rau màu các loại. Ngay từ ngày hết bão, chị đã ra đồng sớm đào rãnh để tiêu thoát nước kịp thời cho lạc và gieo trồng lại rau. Theo kinh nghiệm làm cây vụ đông lâu năm của chị, mùa tháng 8 âm lịch mưa lũ nhiều, sẽ ưu tiên ươm cây giống trên đồng cao. Tháng 9, tháng 10 mới ươm trên diện rộng. Nhờ tuân thủ đúng lịch nông vụ này, nên mỗi mùa mưa bão đến, nhà chị không bị ảnh hưởng nhiều.

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV khuyến cáo: Đối với diện tích ngô mới gieo hạt, do ngập úng không nảy mầm được, cần gieo lại, những diện tích ngô 2 - 3 lá trở lên bị đổ, bà con dựng lại, kết hợp trồng xen bằng ngô bầu vào những chỗ bị chết, đồng thời xới xáo phá váng đất, tạo điều kiện cho rễ phát triển để bón phân kaly. Khi cây ngô, rau màu nói chung đã bén rễ mới, bà con nông dân cần sử dụng phân bón lá và phân bón gốc để chăm sóc.

Đây là vụ đông muộn hơn so với các năm trước, do vậy các địa phương chỉ đạo bà con tích cực khép kín diện tích dự kiến, thường xuyên chăm sóc để thu hoạch kịp thời vụ. 

X.Hoàng - Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.