Căn hộ có siêu xe lên nhà bằng thang máy

Mọi phía của căn nhà ở Singapore, kể cả garage, đều có cửa sổ lớn nhìn ra khung cảnh lung linh bên ngoài.

can-ho-co-sieu-xe-len-nha-bang-thang-may

Singapore là đất nước nhỏ bé nhưng có mật độ dân số cao thứ 3 thế giới với 7.700 người trên một km2. Với nền kinh tế phát triển, số người giàu có nhu cầu sống trong các căn hộ cao cấp ngày càng tăng cao.

can-ho-co-sieu-xe-len-nha-bang-thang-may-1

Rất nhiều khu chung cư có các căn hộ rộng ngang các biệt thự dưới mặt đất. Chủ đầu tư không chỉ quan tâm tới nội thất sang trọng, khung cảnh nhìn ra bên ngoài mà còn quan tâm tới việc tạo lập cả garage để cất siêu xe của khách hàng.

can-ho-co-sieu-xe-len-nha-bang-thang-may-2

Dù căn hộ ở tầng nào, chủ nhà cũng có thể đưa xe lên đặt trong khu garage rộng rãi, nằm ngay cạnh phòng khách. Phần cửa kính giúp cho không gian sinh hoạt được tách biệt với nơi đỗ ôtô.

can-ho-co-sieu-xe-len-nha-bang-thang-may-3

Mọi phòng trong các căn hộ này đều có cửa sổ khung kính hoặc cửa lớn mở ra ban công.

can-ho-co-sieu-xe-len-nha-bang-thang-may-4

Không gian trong nhà và ngoài hiên kết nối, các thành viên ngồi ở đâu cũng có thể cảm nhận khí trời, nhìn ngắm khung cảnh thành phố.

can-ho-co-sieu-xe-len-nha-bang-thang-may-5

Ngủ ở nhà, gia chủ sẽ cảm thấy như được đi nghỉ dưỡng ở các khách sạn 5 sao.

can-ho-co-sieu-xe-len-nha-bang-thang-may-6

Kiến trúc sư không quên bố trí các góc ngồi thư giãn ngắm cảnh bên cửa sổ.

can-ho-co-sieu-xe-len-nha-bang-thang-may-7

Khoảng ban công rộng rãi ngoài trời vừa là chỗ tiếp khách, bàn ăn sáng, uống cà phê.

can-ho-co-sieu-xe-len-nha-bang-thang-may-8

Giá của mỗi căn hộ này trên 9 triệu USD.

Video ôtô lên nhà bằng thang máy:

Theo VNE

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.