Con Cuông: Đoàn kết, đổi mới, hoàn thành nhiệm vụ năm 2016

(Baonghean) - Đồng chí Lô Văn Thao - Phó Chủ tịch UBND huyện Con Cuông trả lời phỏng vấn của Báo Nghệ An.

P.V: Đồng chí có thể cho biết những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 mà huyện Con Cuông đạt được?

Đồng chí Lô Văn Thao: Có thể nói 6 tháng đầu năm 2016, huyện Con Cuông đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực KT-XH: Giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 956.737 triệu đồng. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp 217.902 triệu đồng, lâm nghiệp 131.883 triệu đồng, thủy sản 3.575 triệu đồng; công nghiệp, xây dựng 266.877 triệu đồng; thương mại, dịch vụ 336.500 triệu đồng. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, thu hút trên 20.000 lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn huyện...

Cử tri bản Đình, xã Bình Chuẩn (Con Cuông) náo nức đến điểm bầu cử.
Cử tri bản Đình, xã Bình Chuẩn (Con Cuông) náo nức đến điểm bầu cử.

Về xây dựng nông thôn mới đã cấp phát 426 tấn xi măng cho các xã làm được 4,3 km đường giao thông nông thôn; Nhân dân đóng góp 3.000 triệu đồng (bằng ngày công, cát sỏi); chỉ đạo, triển khai việc nhân rộng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của các ngành và các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện như: Khách sạn Mường Thanh Con Cuông, Thủy điện Chi Khê...; triển khai lập Đề án phát triển du lịch; kêu gọi thu hút đầu tư một số điểm du lịch, điểm tiềm năng như: Khu du lịch thác Khe Kèm; Khu du lịch nghỉ dưỡng Phà Lài; Khu du lịch Tạ Bó (Yên Khê). 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét, trong đó nổi bật là chất lượng giáo dục. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại được quan tâm, an ninh được giữ vững.

P.V: Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2016?

Đồng chí Lô Văn Thao: Huyện Con Cuông đã và đang đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông. Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình nông - lâm nghiệp; triển khai và thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát quản lý bảo vệ rừng và thực hiện tốt công tác PCCCR. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã Bồng Khê đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016. 

Đập Phà Lài, du thuyền sông Giăng đang là điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều khách du lịch.
Đập Phà Lài, du thuyền sông Giăng đang là điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều khách du lịch ở Con Cuông. Ảnh: Sách Nguyễn

Thực hiện công tác đền bù GPMB các dự án trên địa bàn, GPMB các dự án trọng điểm (Dự án khu tổ hợp dịch vụ TECCO, Thủy điện Chi Khê, Quốc lộ 7A vào Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam Nghệ An...). 

Với các giải pháp cụ thể, đồng bộ cùng sự đoàn kết thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong tầng lớp nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ của cấp trên, tin rằng sẽ tạo sức bật mới để Con Cuông phát triển nhanh, bền vững.

P.V: Cảm ơn đồng chí! 

Văn Trường

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.