Khánh thành trụ sở làm việc Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 2/9, thị xã Hoàng Mai tổ chức cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Thị ủy và HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai.

Tham dự lễ khánh thành có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Hồ Đức Phớc -Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng  đại diện lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai. 

Đại biểu Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về dự lễ cắt băng khánh thành
Đại biểu Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về dự lễ cắt băng khánh thành

Trụ sở làm việc của Thị ủy Hoàng Mai tọa lạc tại phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 11/2014, với diện tích sàn xây dựng hơn 3.900 m2,  tổng kinh phí đầu tư xây dựng 65 tỷ đồng.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Trụ sở được thiết kế 1 nhà 6 tầng với hệ thống phòng làm việc và các công trình phụ khác đảm bảo về chất lượng kỹ thuật, kiến trúc hạ tầng đô thị.

Tập đoàn Tôn Hoa sen trao tặng 1 tỷ đồng vào quỹ
Tập đoàn Tôn Hoa sen trao tặng 1 tỷ đồng vào quỹ "vì người nghèo" và quỹ "khuyến học" cho thị xã Hoàng Mai.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, đồng chí Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận, biểu dương đơn vị thi công trong quá trình triển khai, xây dựng. Mong muốn khi đưa công trình vào sử dụng sẽ góp phần giúp toàn thể cán bộ, nhân viên Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Thị ủy Hoàng Mai.
Các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Thị ủy Hoàng Mai.

Lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã tạo điều kiện cho Thị xã có trụ sở làm việc khang trang và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa từ các cấp để đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cắt băng khánh thành trụ sở làm việc HĐND, UBND Thị xã Hoàng Mai
Cắt băng khánh thành trụ sở làm việc HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai

Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu của toàn thể cán bộ thị ủy Hoàng Mai sau một thời gian dài phải thuê trụ sở làm việc.

Dịp này, Tập đoàn Tôn Hoa sen tặng Thị xã Hoàng Mai 1 tỷ đồng vào quỹ "Vì người nghèo" và quỹ "Khuyến học".

Xuân Hoàng 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.