Nghệ An: Mưa lụt làm 2 người chết, hàng nghìn hộ dân bị ngập

(Baonghean.vn) - Đến 19h ngày 15/10, mưa lụt trên địa bàn Nghệ An đã làm 2 người chết, gây ngập lụt gần 2.900 hộ dân và nhiều hoa màu tài sản.

Hai người bị lũ cuốn trôi là cháu Phạm Ngọc Hoàng sinh năm 2003, lớp 8B trường THCS Nam Kim, trú tại xóm Tam Giác, xã Nam Kim, huyện Nam Đàn trên đường đi học bị nước lũ cuốn trôi vào sáng ngày 15/10/2016 và anh Nguyễn Vĩnh Hà, sinh năm 1987, trú ởn xóm 16, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành bị nước cuốn trôi lúc 15 giờ ngày 15/10/2016.

 » Tăng cường bơm tiêu úng, chống ngập lụt cho TP Vinh

 » Clip trận lụt ''lịch sử'' tại thành Vinh
 

Khu vực ngập lụt trên địa bàn xã Khai Sơn dài khoảng 30 m gây khó khăn cho người qua lại.
Nhiều khu vực ngập lụt gây khó khăn cho người đi lại. Ảnh CTV

Mưa lụt làm cho 2.835 hộ ở TP Vinh bị ngập (ở các phường Bến Thủy, Cửa Nam, Đội Cung, Hồng Sơn, Hưng Bình, Lê Lợi, Quán Bàu, Trung Đô, Vinh Tân và xã Hưng Chính, Nghi Kim). Chính quyền và nhân dân đã giúp di dời 3 hộ dân ở xóm 5, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn do bị sạt lở đất.

Diện tích lúa bị ngập: 815 ha; Ngô và rau màu các loại bị ngập: 6.982 ha; diện tích nuôi cá, tôm bị ngập: 1.971 ha.

gần 2.900 hộ dân ở TP Vinh bị ngập, có những nơi ngập hơn 1 mét.
Gần 2.900 hộ dân ở TP Vinh bị ngập, có những nơi ngập hơn 1 mét. Ảnh NS

Về giao thông, thủy lợi: Sạt lở đoạn qua Rú Nguộc (Thanh Chương) trên Quốc lộ 46 : 250 m3; Kè Hưng Lĩnh tại vị trí K70+299 đến K70+799 thuộc hệ thống đê Tả Lam bị sạt lở; Sạt lở bờ sông đoạn xã Thanh Chi dài 150, thuộc hệ thống đê Hữu Thanh Chương; Kênh mương thủy lợi bị sạt lở: 2.500 m và nhiều hộ đập nhỏ bị ảnh hưởng.

Tầng 1 chung cư Vinh Tân - TP Vinh bị ngập sâu.
Tầng 1 chung cư Vinh Tân - TP Vinh bị ngập sâu. Ảnh PV

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Nghệ An đề nghị các ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, tăng cường công tác thông tin truyền thông, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để các chính quyền địa phương và người dân biết, chủ động phòng tránh;

Tổ chức triển khai phương án di dời dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và vùng trũng thấp đến nơi an toàn; Triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ. Trích ngân sách để tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết...

Đồng thời các địa phương cần rà soát ngay các phương án phòng chống thiên tai, nhất là phòng chống siêu bão Sarika đang đi vào biển Đông.

Nguyên Sơn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.