Nông dân bắt được lươn vàng nặng gần 1kg

Một nông dân ở miền Tây vừa bắt được con lươn nặng gần 1kg có màu vàng óng, lạ mắt. Thương lái định giá con lươn 50 triệu nhưng nông dân này chưa chịu bán.

Mấy ngày gần đây, người dân ở tỉnh Vĩnh Long xôn xao thông tin ông Nguyễn Văn Chi (SN 1967, ngụ ấp Hậu Thành, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bắt được một con lươn có màu vàng óng, nặng gần 1kg ở ngoài đồng.

lươn vàng, nông dân miền Tây, giá 50 triệu, vĩnh long

                                 Con lươn có màu vàng óng được ông Chi bắt ngoài ruộng về

Theo ông Chi, 5 ngày trước, trong lúc làm ruộng, con trai ông phát hiện con một con lươn màu vàng bị dàn của máy xới đưa lên bờ.

“Nhìn thấy con lươn vàng rất đẹp mắt, tôi và con trai xúm lại bắt rồi đem về nhà, mừng tới mức bỏ quên máy xới ngoài ruộng. Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy con lươn có màu vàng óng như thế này...”, ông Chi nói và cho biết, đã có thương lái định giá con lươn này 50 triệu đồng nhưng gia đình ông chưa chịu bán.

Thông tin trên chóng lan rộng khiến hàng trăm người đổ về nhà ông Chi, xem con lươn hiếm này. Theo quan sát, con lươn vàng này 800g, dài gần 90cm, bề hoành 11cm.

lươn vàng, nông dân miền Tây, giá 50 triệu, vĩnh long

 Thương lái ở Sài Gòn định giá con lươn này 50 triệu nhưng ông Chi chưa chịu bán

Trước đó, chị Nguyễn Ngọc Loan (ngụ xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) trong lúc đi làm đồng cũng bắt được một con lươn vàng nặng hơn 600gram.

Hay gần đây, người dân ở miền Tây cũng đã bắt được cá rô, cá trê vàng có màu vàng và được nhiều người hỏi mua với giá rất cao.

Theo các chuyên gia y học, lươn vàng có tác dụng trị bệnh tiểu đường và tăng cường trí nhớ, là thức ăn bồi bổ cho người có lượng đường trong máu cao và người lao động trí óc.

Hoài Thanh

Theo vietnamnet

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.