Phát động tháng cao điểm toàn dân ra quân làm thủy lợi

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp tiếp tục phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng ở đô thị. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham gia cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đinh Viết Hồng, Huỳnh Thanh Điền và đại diện các sở, ngành liên quan, các địa phương và các công ty TNHH Thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 6/10/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi , chủ động công tác phòng chống hạn hán, lũ lụt, đản bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ đông và sản xuất năm 2017, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị đã phát động ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn.

Đến ngày 25/11, đã có 20/21 huyện, thành phố, thị xã và 7/7 công ty TNHH thủy lợi đã ra quân làm giao thông thủy lợi. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp – PTNT, toàn tỉnh đã thực hiện được 682.785 ngày công, đã cắt cỏ, phát quang, vớt bèo được trên 1,6 triệu m2 kênh mương; nạo vét kênh mương, công trình thủy lợi trên 272 nghìn m3 đất; đào đất, đắp tu bổ công trình và kênh mương trên 246.000 m3 đất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cho rằng: "Thời gian qua các địa phương chưa quyết liệt trong công tác làm giao thông thủy lợi nên hiệu quả chưa cao. Thời gian tới đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt ra quân làm giao thông thủy lợi, không chỉ ngày một ngày hai mà kéo dài đến hết tháng 12".

Tuy nhiên, do thời tiết bất lợi, cùng với một số địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, kế hoạch, phương án tổ chức thực hiện của một số địa phương chưa thường xuyên bám sát, kiểm tra đôn đốc; công tác báo cáo của các địa phương, đơn vị chưa tốt, cho nên khối lượng thực hiện chưa cao. 

Theo kế hoạch, từ ngày 5/12, các địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh đồng loạt ra quân mở đầu cho tháng cao điểm ra quân làm thủy lợi năm nay. Trong tháng cao điểm ra quân làm giao thông thủy lợi, chống ngập úng từ 1/12 đến 31/12, mục tiêu đặt ra là nạo vét trên 284 m3 đất bùn trên các kênh mương, công trình; đắp bờ vùng bờ thửa trên 241 m3, phát quang, cắt cỏ, vơ rong trên 1 triệu m2. Kinh phí thực hiện ước tính 91.550 triệu đồng.

Nạo vét trên các tuyến thủy lợi trên địa bàn huyện Yên Thành
Nhiều địa phương huy động lực lượng học sinh nạo vét trên các tuyến thủy lợi.

Trước thực trạng các địa phương chưa thực hiện tốt công tác ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn, NTM và chống ngập úng đô thị trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo: Giám đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc một số nội dung: Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 17 của UBND tỉnh về ra quân làm thủy lợi, giao thông, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, chống ngập úng đô thị, kéo dài đến 31/12/2016. Các ngành, các địa phương phải đồng loạt tổ chức đồng loạt ra quân vào ngày 5/12/2016.

Sở Nông nghiệp - PTNT chủ trì phân công cán bộ xuống địa bàn để chỉ đạo, kiểm tra tổ chức cuộc phát động ra quân làm thủy lợi giao thông. Các sở, ngành, tổ chức đoàn thanh niên và các cơ quan truyền thông, báo chí chủ động tham gia, hưởng ứng và tuyên truyền về phong trào. 

Xuân Hoàng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.