Hàng nghìn nông dân vùng biên Quế Phong, Tương Dương sản xuất giỏi

(Baonghean.vn) -  Ngày 2/12, huyện Tương Dương và Quế Phong tổ chức tuyên dương nông dân xuất sắc trong phòng trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011-2016.

* Ở Tương Dương: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân huyện đẩy mạnh trong 5 năm qua. Hội chủ động xây dựng các mô hình điểm về sản xuất, kinh doanh giỏi, đồng thời phối hợp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nông dân như chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề nâng cao trình độ, tín chấp vay vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp trả chậm.

Chăn nuôi giỏ ở Tương Dương
Anh Trần Văn Thắng - Bản Cảnh Tráp, xã Tam Thái, huyện Tương Dương làm giàu từ mô hình chăn nuôi tổng hợp. Ảnh Hoàng Minh

Với nhiều cách làm thiết thực và sáng tạo, phong trào đã thu hút, khích lệ đông đảo hội viên nông dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương và nội lực gia đình để vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Đến năm 2016, toàn huyện có 3.231 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có 666 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó có 585 hộ cấp cơ sở, 95 hộ cấp huyện, 10 hộ cấp tỉnh và 6 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương.

Từ phong trào đã làm thay đổi nếp nghĩ của đồng bào các dân tộc vùng cao. Xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi, đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây con mới như nuôi lợn rừng, trồng nấm, trồng hoa, cây cảnh, phát triển ngành nghề.

Dịp này, huyện biểu dương 64 điển hình nông dân xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2011- 2016, bầu 4 đại biểu đi dự hội nghị nông dân sản xuất kinh doanh cấp tỉnh. 

Huyện Tương Dương tuyên dương các điển hình sản xuất giỏi. Ảnh HM
Huyện Tương Dương tuyên dương các điển hình sản xuất giỏi. Ảnh HM

* Trong 5 năm qua huyện Quế Phong có nhiều giải pháp để ổn định vĩ mô, đề ra nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Do vậy phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Quế Phong không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng. Theo thống kê năm 2012 huyện Quế Phong có 1.102 hộ sản xuất kinh doanh giỏi ở cả 4 cấp, thì năm 2016 đã tăng lên  3.572 hộ.

Các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đã thu hút được hàng ngàn lao động tham gia sản xuất. cho thu nhập bình quân mỗi hộ trên 100 triệu đồng. Như bà Ngô Thị Sửa, Thái Diệu; Hồ Văn Khương chăn nuôi lợn thịt, Vịt, cá kết hợp với trang trại tổng hợp.  Hay ông Thò Bá Vừa ở Tri Lễ, Hà Văn Tĩnh ở Thông Thụ đã biết phát huy thế mạnh của địa phương để chăn nuôi đại gia súc mang lại thu nhập cao. Các hộ không chỉ làm giàu cho bản thân  mà còn giúp cho người lao động có thêm việc làm, người nghèo vay vốn để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Quế Phong xuống từ 3-4% năm.

Hoàng Minh - Vân Thanh

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.