Mỹ rời bỏ TPP, kinh tế Việt Nam không quá bi quan

TPP dù thế nào nền kinh tế Việt Nam vẫn phải thay đổi, thực hiện việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tái cấu trúc đầu tư công.

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội thương mại và đầu tư cho Việt Nam với các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, mới đây Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ từ bỏ Hiệp định này.

Phân tích về chính sách của ông Trump tác động đến nền kinh tế Việt Nam, TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, ông Trump định hướng tập trung cho nước Mỹ, rút lui khỏi các cam kết, các biện pháp đã từng cam kết.

TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM).
TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM).

Tham gia TPP, Việt Nam kỳ vọng là nước cung cấp hàng đầu các sản phẩm công nghiệp nhẹ và trung bình trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và có cơ hội tiếp cận các nền kinh tế lớn như Mỹ.

TS. Lê Đăng Doanh lưu ý, kinh tế Mỹ và Việt Nam bổ sung cho nhau, ít cạnh tranh. Việt Nam xuất khẩu dệt may, da giày, đồ gỗ và sản phẩm khác cho Mỹ, do đó, để có thị trường nào đó thay thế được thị trường Mỹ là rất khó. 

TS. Lê Đăng Doanh cũng lo ngại, Việt Nam có cam kết rất cao về cải cách thể chế khi tham gia TPP, ví dụ thời gian thông quan, hiện đang là 12 ngày giảm xuống chỉ còn 48 tiếng. Nếu không có TPP hoặc tiến trình TPP chậm lại sẽ khó đẩy mạnh việc cải cách thể chế. 

Tuy nhiên, khi không có TPP, với xu thế bảo hộ tăng có các nỗ lực rào chắn và hạn chế, Việt Nam phải có chính sách cho một tương lai trung hạn, hội nhập chiếm lĩnh đa dạng hoá thị trường khi nhiều nước có rào cản trực tiếp và kỹ thuật, đây lại là sức ép nữa để Việt Nam vươn lên.

Liên quan đến việc tác động khi thiếu TPP đến nền kinh tế Việt Nam, TSKH. Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, cấu trúc nền kinh tế cũng như giải pháp ứng xử, nền kinh tế Việt Nam chủ yếu tăng trưởng dựa trên xuất khẩu và cũng có những lý do qua lại nhất định như TPP, chính sách của Tổng thống Donald Trump ảnh hưởng đến dư địa. 

“Cá nhân tôi cho rằng, Việt Nam chỉ có thể không làm tốt hơn nhiều chứ chưa chắc làm xấu hơn khi không có TPP. TPP triển khai thuận lợi sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng cao cho Việt Nam. Hàng xuất khẩu sang Mỹ, nền kinh tế Việt Nam và Mỹ bổ sung chứ không có cạnh tranh. Với Mỹ là thị trường đảm bảo, tình hình xuất khẩu của Việt Nam không hẳn quá bi quan”, TSKH. Nguyễn Thành Long cho biết.

Mặt khác, theo TSKH. Nguyễn Thành Long, hiện nay, còn có thêm một hiệp định Việt Nam đang đàm phán là RCEP. Theo đánh giá, Việt Nam là một trong những quốc gia được hưởng nhiều nhất từ hiệp định này. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đàm phán ký 12 hiệp định khác.

“Nói như thế để thấy, nếu TPP không thành thì chúng ra cũng còn rất nhiều các hiệp định khác. Nhìn chung ở một góc độ nào đó, với bối cảnh thế giới diễn ra, mức độ xán lạn trong nước có thể không bằng nhưng cũng sẽ không kém hơn hiện tại”, TSKH. Nguyễn Thành Long quả quyết.

TSKH. Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TSKH. Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cũng theo TSKH. Nguyễn Thành Long, khi xuất hiện chủ nghĩa bảo hộ, Việt Nam cần lưu ý thị trường, nên định hướng thêm về việc khai thác thị trường trong nước, đây là một thị trường tiềm năng với hơn 100 triệu dân. 

Đáng chú ý là chỉ số kinh doanh của Việt Nam hiện nay đã tăng 9 bậc từ 91 xuống 82, dù chỉ số năng lực cạnh tranh có giảm so với năm trước, nhưng nguyên nhân là do các nước tăng quá mạnh, còn về điểm số năng lực cạnh tranh của Việt Nam vẫn tăng 4,13 điểm so với năm trước.

Phân tích cụ thể hơn, TSKH. Nguyễn Thành Long cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà chứng khoán Việt Nam có sự thu hút mạnh mẽ với nhà đầu tư không chỉ trong nước và nước ngoài. Giá trị danh mục đầu tư trên sàn đạt trên 17 tỷ USD, tăng hơn 2 tỷ USD so với năm 2015.

Theo TSKH. Nguyễn Thành Long, đó là những nội dung cơ bản về dữ liệu thị trường có thể cảm nhận được sự năng động của nền kinh tế qua việc huy động vốn. Mặc dù việc dự báo thị trường hiện nay là rất khó vì có nhiều yếu tố thay đổi, mọi con số dự báo hiện nay rất thiếu cơ sở khoa học. Tuy nhiên có một số thông tin có thể chia sẻ, đó là hiện nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang có một cái nhìn tương đối lạc quan về kinh tế Việt Nam. 

“Như vậy có thể hiểu rằng vẫn có thể lạc quan về kinh tế. TPP dù thế nào chúng ta vẫn phải thực hiện việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tái cấu trúc đầu tư công. Việc huy động vốn cũng có thể thực hiện ngoài chứng khoán còn có các hoạt động M&A”, TSKH. Nguyễn Thành Long chỉ rõ./.

Theo VOV

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.